Sự kiện Liên tôn và Đại kết 2020
Trong nước
- “Với lòng từ bi, sự liên đới và tình yêu thương, hai tôn giáo chúng ta cùng chung tay đóng góp cho xã hội là điều rất trân quý”. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã phát biểu như thế khi ngài đến Việt Nam Quốc Tự chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2564 - DL.2020) quý Chư tôn đức giáo phẩm, các Tăng ni và Phật tử vào lúc 15g ngày 05.05.2020. Đồng hành với ngài có linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng ban Mục vụ Đối thoại liên tôn Tổng giáo phận Sài Gòn, Lm Giuse Phạm Văn Bình OFM, Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR, Lm Giuse Trương Diễn CPPS, nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng SPC, nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim Uyên FMA, nữ tu Maria Ngọc Lan FMM, cùng đại diện Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn của TGP Sài Gòn.
- Ngày 06.05.2020, phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế đã đến chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2564 – DL.2020) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và viếng thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu.
- Ngày 27.10.2020, Hội ngộ Liên tôn lần X, chủ đề "Người trẻ vun trồng đạo đức", diễn ra lúc 15g tại Trung Tâm Mục Vụ TGP TP.HCM với sự gặp gỡ của các Tôn giáo Bạn.
- “Nên một trong Ánh Sáng” là chủ đề của buổi gặp gỡ giữa các Chủng sinh lớp thần IV (khóa XIX) của Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc với ba vị đại diện Hội đồng Tinh Thần tôn giáo Baha’i tại Đại Chủng viện vào lúc 9g30 sáng ngày 14.11.2020.
- Thứ Bảy ngày 21.11.2020, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, 43 chủng sinh lớp Thần IV (Khóa XIX) cùng hai cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc và Phaolô Vũ Đình Viết, đã đón tiếp Giáo sư Thượng Mai Thanh và hai vị Lễ sanh thuộc Thánh Thất Cao Đài Thủ Đô.
- Lúc 14g30 thứ Hai ngày 21.12.2020, một số vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tới Tòa Tổng Giám mục để chúc mừng Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng nhân dịp Lễ Giáng sinh và Năm Mới.
Thế giới
- 27.02.2020, tại Sofia, Đức Tổng Giám mục (TGM) Pecorari, Sứ thần Tòa Thánh tại Bulgari đã trao quà của Đức Phanxicô cho Đức Thượng Phụ Neofit. Món quà là thánh tích của hai thánh Clêmentê và Potito. Đức Thượng phụ bày tỏ niềm vui đối với cử chỉ huynh đệ của Đức Giáo hoàng. Theo Đức Sứ thần Tòa Thánh, cử chỉ tặng quà này của Đức Giáo hoàng như muốn gợi nhớ lại chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Bulgari vào tháng 5/2019, với mong muốn sự hiệp nhất và sự tôn trọng nhau trong mối quan hệ giữa hai Giáo hội luôn được tiến triển.
- “Chúng tôi mời gọi mọi người trên thế giới hãy đóng góp tích cực mọi nỗ lực để giải quyết tình trạng khó khăn, bảo vệ sự sống”. Trên đây là lời tái kêu gọi của các tổ chức đại kết trên khắp thế giới đưa ra trong những ngày vừa qua nhằm khuyến khích mọi người chung tay thể hiện tình liên đới trong đại dịch.Tuyên bố của Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) và của các tổ chức đại kết khác được gọi là một tuyên bố chung mục vụ lịch sử, vì lần đầu tiên trong lịch sử, đối thoại đại kết mời gọi tất cả các Kitô hữu trên thế giới hiệp nhất cầu nguyện và hành động để đối phó với khủng hoảng đại dịch. Trong Tuyên bố chung các vị lãnh đạo khẳng định: “Đã đến lúc, điều chạm đến trái tim của mỗi người, đó chính là những gì chúng ta nói, chia sẻ và làm cùng với những gì chúng ta không thể làm để bảo vệ sự sống mà Chúa đã tạo dựng vì yêu thương. Nhân danh tình yêu này, điều quan trọng và cấp bách là phải thích ứng các cử hành thờ phượng và sự hiệp thông của chúng ta với nhu cầu trong đại dịch”.
- Đức Giáo hoàng Phanxicô dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những bước tiến trên con đường đại kết các tín hữu Kitô và ngài cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn hành trình của Giáo hội, và để mỗi tín hữu tái cảm nghiệm tiếng gọi hoạt động cho chính nghĩa đại kết Kitô. Đức Giáo hoàng bày tỏ lập trường trên đây, trong thư gửi Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thông điệp “Ut Unum Sint” của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, ngày 25.05.1995 về hiệp nhất Kitô.
- Hôm 27.08.2020, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đã công bố một văn kiện chung mang tựa đề: “Phục vụ một thế giới bị thương tổn trong tình liên đới liên tôn: Một lời kêu gọi Kitô suy tư và hành động thời đại dịch Covid-19”. Mục đích văn kiện dài 24 trang này là để khích lệ các Giáo hội và tổ chức Kitô giáo suy tư về tầm quan trọng của tình liên đới giữa các tôn giáo, trong một thế giới bị thương tổn vì đại dịch.
- Ngày 16.10.2020, phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tham dự một buổi cầu nguyện đại kết và một cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình được tổ chức tại quảng trường Campidoglio, trước tòa thị trưởng Roma, vào ngày 20/10.
Sự kiện liên tôn do Cộng đoàn thánh Egidio khởi xướng bắt đầu từ cuộc họp ở Assisi năm 1986.
- Chiều ngày 20.10.2020 tại đền thờ Đức Mẹ Aracoeli, Đức Giáo hoàng đã chủ sự buổi cầu nguyện của các Kitô hữu trong khuôn khổ sự kiện Cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình lần thứ 34 được Cộng đồng thánh Egidio tổ chức. Cùng hiệp nhất tham dự với Đức Giáo hoàng có Đức Thượng phụ Bartolomeo I, Thượng phụ Chính thống Constantinople, và Đức Giám mục Tin Lành Luther Heinrich Bedford-Strohm, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin Lành Đức. Tham dự buổi cầu nguyện còn có khoảng 10 Hồng y và Giám mục Công giáo, cũng như một số vị lãnh đạo các Giáo hội Chính Thống, Tin Lành và Anh giáo.
- Qua Tòa sứ thần Tòa Thánh, vào ngày 20.11.2020 Đức Giáo hoàng gửi sứ điệp cho các Giám mục, và sứ điệp được công bố ngày 27/11 bằng một thông cáo từ Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Cuộc tĩnh tâm dành cho tất cả các Giám mục của Ucraina, bao gồm Giáo hội Công giáo Latinh và Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, và đây được coi là thời gian cụ thể của sự hiệp nhất quốc gia.
- Ngày 23.11.2020, Đức Hồng y Kurt Koch, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Do thái giáo, đã tham dự một cuộc gặp gỡ trực tuyến với các đại diện của Hội đồng Do thái thế giới. Cuộc gặp gỡ do ông Claudio Epelman, Ủy viên của Hội đồng Do thái thế giới đặc trách đối thoại liên tôn kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Do thái Mỹ châu Latinh, cùng với cha Norbert Hofmann, dòng Don Bosco, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, đứng ra tổ chức.
- Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhân lễ kính thánh Anrê tông đồ, 30.11.2020, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople. Cùng đi với Đức Hồng y Koch, có Đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký của Hội đồng, và Đức ông Andrea Palmieri, Phó Tổng thư ký.
- Vatican đã ban hành một tài liệu hướng dẫn với những gợi ý dành cho các Giám mục Công giáo để thúc đẩy sự hiệp nhất với các cộng đồng Kitô giáo khác, với những lời khuyên thiết thực về cách vượt qua những thách thức chung của vấn đề đại kết. Tài liệu “Chỉ nam đại kết” dài 26 trang có tựa đề “Giám mục và Hiệp nhất Kitô hữu: một chỉ nam đại kết”, đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn và được Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu ban hành ngày 04.12.2020, nhân kỷ niệm 25 năm thông điệp về đại kết Xin cho họ nên một của thánh Gioan Phaolô II và 60 năm thánh Gioan XXIII thành lập Hội đồng Tòa Thánh về hiệp nhất các Kitô hữu.
Ban Biên Tập NCTG