Sự kiện Liên tôn và Đại kết 2021

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 582 | Cật nhập lần cuối: 1/4/2022 10:47:51 AM | RSS

Trong nước

- Sáng ngày 09.1.2021, Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn đã khai giảng khóa “Tìm hiểu Công giáo và Đạo Cao Đài” với trên 30 học viên cùng vài chức sắc của Cao Đài, Công giáo và Minh Lý Đạo.

- Sáng 15.05.2021, các học viên lớp “Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo” cùng các thành viên Ban MV ĐTLT đã có buổi hành hương tham quan nhà thờ Huyện Sỹ và Thánh thất Từ Vân. Đồng hành với đoàn còn có Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban MV ĐTLT, Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Chánh xứ Huyện Sỹ, Giáo sư Thượng Văn Thanh, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, các thành viên phong trào Focolare...

- Lúc 15g thứ Ba ngày 18.05.2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn Tổng Giáo phận Sài Gòn và linh mục, tu sĩ cùng một số giáo dân là thành viên Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn của TGP Sài Gòn. đã đến Việt Nam Quốc Tự để viếng thăm các Chư tôn đức giáo phẩm, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2565 - DL.2021)

- Sáng thứ Bảy, ngày 22.05.2021, tại Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, lớp “Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo”. Sau đó Lm. PX Bảo Lộc (Giám học Học viện Mục vụ) tổng kết Khóa học.

- Ngày 29.07.2021, nhận được chuyến hàng của giáo phận Vĩnh Long tặng Sài Gòn, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ với những nơi hỗ trợ bữa ăn cho các khu cách ly, các cộng đoàn tu sĩ, các đơn vị tình nguyện; và bếp thiện nguyện của chùa Vĩnh Nghiêm - nơi đang góp phần phục vụ các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu.

Sự kiện Liên tôn và Đại kết 2021

- “Hiệp lực giải thoát nhân sinh” là chủ đề của ngày Hội ngộ Liên tôn lần thứ XI (HNLT), được tổ chức vào chiều thứ Tư 27.10.2021 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. HNLT năm nay được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày Tinh thần Assisi (27/10/1986 - 27/10/2021). Vào 27.10.1986, ĐGH Gioan Phaolô II đã mời lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới đến thành phố Assisi tại Italia để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

- Chiều 23.12.2021, Nhân mùa Giáng sinh 2021, thừa ủy nhiệm của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực đã đến Tòa Tổng Giám mục TP.HCM chúc mừng. Tiếp phái đoàn chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP có Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục, nữ tu và các thành viên Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn.

Thế giới

- Lúc 5g30 chiều 25.01.2021, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã cử hành giờ Kinh Chiều II, kết thúc Tuần cầu nguyện lần thứ 54 cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đây là buổi cầu nguyện theo truyền thống hằng năm do Đức Giáo hoàng chủ sự; tuy nhiên, năm nay do bị đau thần kinh toạ, Đức Giáo hoàng đã uỷ nhiệm cho Đức Hồng y Kurt Koch chủ sự giờ Kinh Chiều này. Sau bài đọc Lời Chúa, Đức Hồng y Kurt Koch đã đọc bài giảng đã được Đức Giáo hoàng soạn trước.

- Ngày 01.02.2021 Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn đã thông báo rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ cử hành Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại vào thứ Năm ngày 04/02, trong một sự kiện trực tuyến được Thái tử Mohammed Bin Zayed tổ chức tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

- Vào khoảng 11g30 thứ Bảy ngày 06.03.2021, Đức Giáo hoàng tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn với các đại diện của ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham tại thành Ur cổ. Đức Giáo hoàng nói với các đại diện các tôn giáo có cùng tổ phụ Ápraham điều mà ngài không mệt mỏi nhắc với mọi thành phần nhân dân Iraq, đó là lời mời gọi cùng nhau tiếp tục dấn thân và bám chặt vào hòa bình, xây dựng một tương lai mới bằng sự đoàn kết và thân hữu để vượt qua vết thương của quá khứ nhờ hòa giải và cùng chung sống huynh đệ.

- Thứ Năm 11.03.2021, nhân dịp lễ tấn phong Đức cha Polycarpos Stavropoulos trở thành Tân Thượng phụ Chính thống của Ý tại nhà thờ Thánh Giorgio dei Greci ở Venezia, trụ sở của cộng đoàn Hy Lạp cổ, Đức Giáo hoàng gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thượng phụ. Ngài viết: “Tôi hiệp nhất với Đức Thượng phụ, hàng giáo sĩ và các tín hữu hiện diện, khẩn cầu Chúa Cha, nguồn mọi ân phúc chúc lành cho Đức Thượng phụ và sứ vụ của ngài. Tôi tin tưởng, người Công giáo và Chính thống, cùng nhau chúng ta có thể dấn thân quảng đại phục vụ những người yếu đuối, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này”. Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng cũng tin tưởng, với sự trợ giúp của Chúa, sự hiệp thông sẽ đưa hai Giáo hội tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn.

- Vào ngày 22.04.2021, các Giáo hội Kitô sẽ kỷ niệm 20 năm Hiến chương Đại kết được ký kết. Nhân dịp này Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) và Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Cec) đã đưa ra một tuyên bố chung, cam kết cùng nhau làm việc vì một thế giới công bằng và hòa bình.

- Chúa nhật 09.05.2021 hiệp hội Công giáo Pháp Oeuvre d'Orient đã tổ chức Ngày Quốc tế Liên đới với các Kitô hữu Giáo hội Đông phương lần thứ tư. Người Công giáo được mời gọi tham gia cầu nguyện với các Giáo hội Đông phương hiệp thông với Giám mục Roma, bao gồm Công giáo Armenia, Canđê, Copte, Ethiopia và Eritrea ở Châu Phi, Melkite Hy Lạp, Maronite, Syria, Syro-Malabar và Syro-Malankara ở Ấn Độ.

- Sáng 15.05.2021, các học viên lớp “Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo” cùng các thành viên Ban MV ĐTLT đã có buổi hành hương tham quan nhà thờ Huyện Sỹ và Thánh thất Từ Vân. Đồng hành với đoàn còn có Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban MV ĐTLT, Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Chánh xứ Huyện Sỹ, Giáo sư Thượng Văn Thanh, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, các thành viên phong trào Focolare...

- Lúc 15g thứ Ba ngày 18.05.2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Trưởng ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn Tổng Giáo phận Sài Gòn và linh mục, tu sĩ cùng một số giáo dân là thành viên Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn của TGP Sài Gòn. đã đến Việt Nam Quốc Tự để viếng thăm các Chư tôn đức giáo phẩm, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và chúc mừng Đại lễ Phật Đản (PL.2565 - DL.2021)

- Sáng thứ Bảy, ngày 22.05.2021, tại Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, lớp “Tìm hiểu Cao Đài và Công giáo”. Sau đó Lm. PX Bảo Lộc (Giám học Học viện Mục vụ) tổng kết Khóa học.

- Nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 23.05.2021, Giáo hội Công giáo và Anh Giáo ở Clogher, Ailen đã gửi một sứ điệp chung về niềm hy vọng cho các tín hữu. Sứ điệp được ký bởi Đức cha Larry Duffy, Giám mục Công giáo, và đại diện Anh giáo, Giám mục Ian Ellis, nhắc lại tầm quan trọng của “việc cùng nhau nói chuyện, vượt qua mọi rào cản và biên giới”, như đã xảy ra với các Tông đồ trong thời Giáo hội tiên khởi, nhờ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

- Chiều thứ Ba 11.05.2021, Đại sứ quán Senegal cạnh Tòa Thánh và Cộng đoàn thánh Egidio tổ chức một hội nghị liên quan đến việc áp dụng Tuyên bố chung về Tình huynh đệ Nhân loại, đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo và văn hóa hòa bình ở Senegal.

- Thứ Bảy 19.06.2021, lần đầu tiên ở Libăng, một cuộc gặp gỡ giữa các đại diện các tôn giáo đã diễn ra tại căn cứ Millevui ở Shama, trụ sở của lính "mũ nồi xanh" của Ý. Sáng kiến gặp gỡ liên tôn theo cái nhìn tin tưởng hy vọng cho ngày cầu nguyện và suy tư cho Libăng, được Đức Giáo hoàng mời gọi vào ngày 01/07.

- Sáng 25.06.2021, Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp gỡ Phái đoàn Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới đã mời gọi các Kitô hữu tiếp tục nỗ lực trên hành trình đại kết, vượt qua chia rẽ xung đột để tiến tới sự hiệp thông giữa những khác biệt bằng việc cầu nguyện không ngừng, thực hành bác ái chia sẻ và tìm kiếm sự hiệp nhất hơn.

- Ngày 01.07.2021, Đức Giáo hoàng tổ chức buổi suy tư và cầu nguyện đại kết cho Libăng. Gần một năm sau vụ nổ kép ở cảng Beirut, đất nước của những cây thông tuyết tiếp tục chìm trong những gì tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử của nó. Là người thường xuyên kêu gọi cầu nguyện cho Libăng, Đức Giáo hoàng đã quyết định quy tụ các lãnh đạo của các tôn giáo Libăng để suy tư và cầu nguyện cho đất nước đang có nguy cơ bị sụp đổ.

- Ngày 29.07.2021, nhận được chuyến hàng của giáo phận Vĩnh Long tặng Sài Gòn, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ với những nơi hỗ trợ bữa ăn cho các khu cách ly, các cộng đoàn tu sĩ, các đơn vị tình nguyện; và bếp thiện nguyện của chùa Vĩnh Nghiêm - nơi đang góp phần phục vụ các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu.

- Nhân dịp kỷ niệm 500 năm Kitô giáo được rao giảng đến Philippines, hôm 03.08.2021, các Giám mục của Giáo hội Công giáo Philippines đã ký một tuyên bố chung với Giáo hội Philippines Độc lập, ủng hộ hòa giải và hợp tác đại kết hơn, trong đó bao gồm việc công nhận bí tích rửa tội của nhau.

- Hưởng ứng “Thời gian của Thụ Tạo” và cử hành “Ngày cầu nguyện cho môi trường”, từ ngày 01/09, các linh mục Công giáo và tu sĩ Phật giáo Campuchia đã bắt đầu gặp gỡ trao đổi đề tài về môi trường và cùng trồng cây xanh.

- Ngày 07.09.2021, trong một sứ điệp chung, lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống giáo và Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Anh giáo đã đưa ra lời kêu gọi chung khẩn thiết vì tương lai của trái đất.

- Ngày 04.10.2021, tại Vatican, lời kêu gọi chưa từng có của các nhà lãnh đạo tôn giáo đối với khí hậu đã được ký chung. Một tháng trước hội nghị về khí hậu COP26 ở Glasgow, Đức Giáo hoàng đã quy tụ khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo và 10 nhà khoa học để ký một tuyên bố chung về tôn trọng môi trường. Trong một tuyên bố, các vị lãnh đạo kêu gọi hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 1,5 độ C, chuyển đổi sinh thái của các quốc gia giàu có nhất hoặc sự tham gia tích cực của chính các nhà lãnh đạo tôn giáo để hành động đem lại ích lợi hơn cho khí hậu.

- Sáng thứ Ba 05.10.2021, trong buổi tiếp kiến các nhà giáo dục của các tôn giáo, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc đến Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, và mời gọi mọi người cùng nỗ lực trong một liên minh giáo dục rộng lớn để đào tạo những con người trưởng thành, có khả năng vượt qua sự phân mảnh và đối lập, và xây dựng lại các tương quan vì một nhân loại huynh đệ hơn.

- Chiều thứ Năm 07.10.2021, Đức Giáo hoàng tham dự cuộc gặp gỡ vì Hoà bình với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật văn hóa chính trị, do Cộng đoàn thánh Egidio tổ chức tại đấu trường Colosseo, ở Trung tâm Roma. Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng cuộc sống của các dân tộc không phải là một trò chơi giữa các thế lực, đồng thời kêu gọi mọi người nỗ lực thanh tẩy con tim để hoà bình tràn ngập thế giới.

- Sáng 25.10.2021, Đức Giáo hoàng đã tiếp các tham dự viên đoàn hành hương đại kết từ Đức đến Roma. Ngài mời gọi họ biết lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc đời của họ và lắng nghe nhau trong tiến trình đại kết. Đoàn hành hương được hướng dẫn bởi ông Landesbischof Kramer. Khẩu hiệu của cuộc hành hương là “Tất cả cùng nhau sẽ tốt hơn”.

- Trong một lá thư viết chung ngày 28.10.2021, ĐHY Kurt Koch - Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo - và ĐHY Mario Grech - Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục - đã ngỏ lời với các Giám mục chịu trách nhiệm đại kết trong các Hội đồng Giám mục và các Công Nghị Giáo hội Công giáo Phương Đông.

- Theo lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, thông qua Đại sứ quán Nga cạnh Tòa thánh, Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã thăm Nga từ ngày 24.11.2021 với mục đích đối thoại liên tôn. Cùng đi với Đức Hồng y có Đức ông Lucio Sembrano, một quan chức của cùng Hội đồng Toà Thánh, và Đức ông Piotr Tarnowski, cố vấn của Tòa Sứ thần tại Mátxcơva.

- Vào lúc 15 giờ 45 ngày 03.12.2021, từ Toà Sứ thần, Đức Giáo hoàng di chuyển bằng xe đến Toà Giám mục Chính thống Hy Lạp ở Athen, cách đó gần 7 km, để thăm hữu nghị Đức Thượng phụ Jeronymos II, Tổng Giám mục Athen và toàn Hy Lạp.

Lúc khoảng 4 giờ chiều Đức Giáo hoàng đã đến nhà thờ Thánh Giá tại thủ đô Nicosia của Sýp để cùng cầu nguyện đại kết với những người di cư. Đức Giáo hoàng đã nói với những người di cư về giấc mơ của Thiên Chúa, Đấng mong muốn mọi con cái của Người là anh chị em của nhau.

Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chrysostomos II, Đức Giáo hoàng di chuyển bằng xe đến Nhà thờ Chính toà Chính thống ở Nicosia cách đó 100 mét, để gặp gỡ Thánh Hội đồng.

- Sáng thứ Tư 22.12.2021, tại phòng họp ở đại thính đường Phaolô VI, Đức Giáo hoàng đã tiếp Đức cha Hilarion Alfeyev, Tổng Giám mục Chính Thống giáo của Volokolamsk. Hai vị đã tái khẳng định "tinh thần huynh đệ" và cam kết chung "tìm kiếm câu trả lời cụ thể cho những vấn đề về con người và tâm linh".

BBT NCTG