Bộ Giáo lý Đức tin có tên miền mới: www.doctrinafidei.va

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 531 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Bộ Giáo lý Đức tin vừakhai trương một tên miền mới (www.doctrinafidei.va) tại trang web chính thức của Tòa Thánh. Với tên miềnmới, Bộ hy vọng sẽ giúp cho việc tham khảo các tài liệu được dễ dàng;các tài liệu này cũng tham gia vào Huấn quyền thông thường của Đức giáo hoàng là Người kế vị thánh Phêrô vì được Đức giáo hoàng phê chuẩn rõ ràng. Việc quan tâm tiếp nhận các bản văn này là quan trọng đối với mọi tín hữu và đặc biệt là đối với những ai đang hoạt động trong các lĩnh vực thần học và mục vụ.


Các tài liệu chính được phát hành bằng tám ngôn ngữ: Latinh, Pháp, Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan. Có một số tài liệu bằng tiếng Hungary, Slovak, Séc và Hà Lan. Một bản danh sách chung các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và chia thành ba phân nhóm: giáo lý, kỷ luật và bí tích.


Trang mạng mới này cũng trình bày thông tin về loạt tài liệu nghiên cứu của Bộ là “Documenti e Studi”; đây  là các tác phẩm được in riêng, giới thiệu một tài liệu chính của Bộ cùng với chú thích của các nhà thần học nổi tiếng. Ngoài ra cũng có mục đề cập đến các quyển sách bao gồm các biên bản của các hội nghị chuyên đề khác nhau do Bộ tổ chức trong những năm gần đây, cũng như các bài phát biểu và những đóng góp khác của các vị  hồng y Bộ trưởng.

Sáng 16 tháng Ba, Bộ đã ra thông cáo giải thích về việc cần thiết phải “phổ biến rộng rãi hơn các giáo huấn của Bộ Giáo lý Đức tin trong thế giới ngày nay. Các tài liệu của Bộ đã được xuất bản từ thời Công Đồng Vatican II... đề cập đến các vấn đề quan trọng của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh và đưa ra những câu trả lời quan trọng về mặt giáo lý cho những thách đố của thời đại chúng ta ... Bộ Giáo lý Đức tin tin rằng cải tiến việc truy cập các tài liệu này sẽ có giá trị đáng kể trong việc truyền đạt giáo huấn của Hội Thánh đến mọi người trên khắp thế giới”.


Địa chỉ tên miền cũ của Bộ Giáo lý Đức tin (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith) vẫn hoạt động trong khuôn khổ trang web chính thức của Tòa Thánh.

(VIS, 16-03-2012)

 
Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org