Các Giám mục Hoa Kỳ: cần chấm dứt ngôn ngữ hận thù

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 387 | Cật nhập lần cuối: 8/11/2019 9:25:28 PM | RSS

Các Giám mục Hoa Kỳ: cần chấm dứt ngôn ngữ hận thùCác Giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc phân biệt chủng tộc và bài ngoại đang lan rộng, thể hiện qua những ngôn ngữ thù hận. Điều này dường như đã đưa đến các vụ thảm sát gần đây xảy ra ở Texas và Ohio.

Hôm 08.08.2019, các Giám mục Hoa Kỳ đã ra thông cáo nhắc lại vụ thảm sát 22 người tại một trung tâm mua sắm ở thành phố El Paso hôm 03/08 vừa qua bởi vụ xả súng của một thanh niên 21 tuổi. Các Giám mục nhận định: “các ý tưởng và lời nói đầy thù hận có thể trở thành động lực cho một số người gây ra hành vi bạo lực”.

Thêm vào đó, các Giám mục cũng nhắc nhớ rằng các cảm giác phẫn nộ chống lại người nhập cư, người tị nạn, người Hồi giáo và người Do Thái, được biểu hiện công khai trong những năm gần đây, đã thúc đẩy sự thù hận trong xã hội Mỹ. Các Giám mục nhận xét: tác giả của vụ thảm sát El Paso và vụ thảm sát năm 2015 tại một Hội đường ở Pittsburgh đã sử dụng cùng một lời thù hận.

Các Giám mục đã yêu cầu chính quyền và những người có trách nhiệm chính trị tham gia vào việc nổ lực chữa lành vết thương do bạo lực và đối phó với nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và mù quáng tôn giáo.

Cuối cùng, các Giám mục kêu gọi hành động nhanh chóng để chấm dứt sử dụng ngôn ngữ thù hận vì nó làm suy yếu, chia rẽ và đẩy một số người đến bạo lực khủng khiếp như thế. Tuyên bố kết thúc với lời mời chân thành đến các nhà lãnh đạo và tất cả người dân Mỹ, dấn thân để hiệp nhất mọi người như một dân tộc đa dạng và chào đón. (USCCB 08.08.2019)

Văn Yên
Nguồn: vaticannews.va