Dự án nhà máy lọc nước phế thải gần nhà Đức Mẹ ở Êphêsô, Thổ Nhĩ Kỳ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 297 | Cật nhập lần cuối: 4/5/2020 5:07:50 PM | RSS

Dự án nhà máy lọc nước phế thải gần nhà Đức Mẹ ở Êphêsô, Thổ Nhĩ KỳCác tín hữu Kitô tại thành phố Izmir, bên Thổ Nhĩ Kỳ báo động về dự án thành lập nhà máy lọc nước phế thải gần Nhà Đức Mẹ tại địa phương, xông mùi xú uế.

Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 03.04.2020 vừa qua, nhà máy lọc nước phế thải South Menderes II, có khả năng lọc 2.000 tấn nước bẩn, sẽ được thiết lập tại quận Menderes, theo quyết định của hội đồng thành phố Izmir. Theo các tín hữu, nhà máy này sẽ tạo nên nhơ bẩn và xú uế.

Ông Kadir Telli, Chủ tịch Phòng Canh nông ở quận Menderes nói rằng nhà máy lọc nước bẩn này cách Nhà Đức Mẹ 13 cây số. Ông cho biết sẽ gửi thư về Tòa Thánh để nói về vấn đề này.

Nhà Đức Mẹ là một nơi thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô và Hồi giáo, ở trên đồi Solmisso, không xa thành Êphêsô cổ xưa. Thánh Gioan tông đồ đã dẫn Mẹ Maria về đây và Đức Mẹ đã sống tại đây cho đến ngày cuối đời. (Asia News 03.04.2020)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org