Giám hạt Opus Dei tổ chức Đại hội ngoại thường

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 90 | Cật nhập lần cuối: 4/12/2023 7:35:53 PM | RSS

Giám hạt Opus Dei tổ chức Đại hội ngoại thườngGiám hạt Opus Dei tổ chức Đại hội ngoại thường trong ba ngày, từ ngày 12 đến 17/04, nhằm điều chỉnh một số quy chế của Giám hạt cho phù hợp với tự sắc “Ad charisma tuendum - Để bảo vệ đặc sủng” của Đức Giáo hoàng.

Ngày 22.07.2022, Đức Giáo hoàng đã ban hành tự sắc Ad charisma tuendum sửa đổi hai điều của Tông hiến Ut Sit, theo đó, vào năm 1982, Opus Dei được thành lập như một Giám hạt tòng nhân. Mục đích của việc điều chỉnh, theo tự sắc, là để phù hợp với Tông hiến Predicate Evangelium.

Để chuẩn bị cho Đại hội, trước đó vào ngày 30/03, Đức ông Fernando Ocáriz, Bề trên Giám hạt Opus Dei đã gửi thư cho tất cả các thành viên của Giám hạt mời gọi cầu nguyện và tham gia những chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Đức ông giải thích: “Các đề nghị đã được nghiên cứu ở Roma, với sự giúp đỡ của các chuyên gia, để trình bày các đề xuất cụ thể trước Đại hội. Những vấn đề không liên quan đến yêu cầu của Tòa Thánh có trong tự sắc có thể được xem xét, như tôi đã viết trong sứ điệp tháng 10, trong những tuần làm việc sắp tới, sau khi được triệu tập, và sẽ phục vụ cho việc chuẩn bị cho Đại hội đồng thường kỳ năm 2025. Đó là một tài liệu quý giá”.

Đức ông nhắc mọi người rằng tất cả các đại hội đều là “thời gian cho sự hiệp nhất của Giám hạt, và sự hiệp nhất của Giám hạt với Đức Giáo hoàng và Toà Thánh. Đặc biệt trong những tuần này chúng ta nhớ đến ước nguyện của thánh Josémaría, đấng sáng lập: Tất cả với Phêrô, hướng về Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria”.

Đại hội với sự tham gia của 126 phụ nữ, 148 nam giới trong đó có 90 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, sẽ được khai mạc bằng Thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc gặp gỡ. Sau đó các tham dự viên sẽ chia thành các nhóm làm việc để thảo luận các đề xuất cho việc điều chỉnh một số điểm tạo nên quy chế Opus Dei.

Kết quả làm việc trong những ngày này sẽ được trình lên Bộ Giáo sĩ, cơ quan Toà Thánh có năng quyền đối với các Giám hạt tòng nhân. Sau đó, Toà Thánh sẽ thông báo những sửa đổi cuối cùng đối với quy chế đã được Đức Giáo hoàng thông qua.

Giám hạt tòng nhân Opus Dei do thánh Josémaría Escrivà de Balaguer khởi xướng, cổ võ các tín hữu thánh hóa công việc thường nhật và những nghĩa vụ gia đình và xã hội. Hiện nay, Giám hạt có 93.600 thành viên trong đó 60% là phụ nữ. Ngoài ra, Giám hạt còn có các cộng tác viên tham gia vào các hoạt động đào tạo Kitô giáo do các thành viên của Giám hạt tổ chức.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va