Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Iran

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 312 | Cật nhập lần cuối: 4/15/2020 8:23:25 PM | RSS

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với IranTrong bối cảnh khẩn cấp gia tăng do đại dịch Covid-19, Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (CMC) đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt các biện pháp trừng phạt “bất hợp pháp và vô nhân đạo” đối với Iran.

Thư được gửi vào những ngày trước lễ Phục sinh. Trong thư gửi cho người đứng đầu Nhà Trắng, tổ chức đại kết gồm 349 hệ phái Kitô giáo trên thế giới nhấn mạnh rằng “virus corona là kẻ thù chung của nhân loại ở khắp mọi nơi”. Để đối phó với đại dịch, đòi hỏi “một mức độ liên đới và hợp tác chưa từng có, một sự chăm sóc đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và một hành động nhanh chóng giúp giảm thiểu sự tổn thương”.

Đối với các vị lãnh đạo tôn giáo, “tác động” do các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt là rất nghiêm trọng đối với người dân Iran. Ứng phó của các cơ quan y tế Iran đã bị cản trở nghiêm trọng bởi một chế độ trừng phạt nghiêm khắc do một quốc gia đơn phương áp đặt kể từ tháng 5 năm 2019 và dẫn đến “một cuộc phong tỏa toàn diện về kinh tế”.

Kết thúc lá thư, các vị lãnh đạo viết: “Bây giờ không phải là lúc để theo đuổi các trò chơi và chiến thuật của một chính sách thuộc về một thế giới trước Covid-19. Trái lại, đây là thời điểm liên kết và hợp tác trong việc kiểm soát sự lây lan của virus, trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương và trong việc đánh bại kẻ thù chung này”.

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ được kêu gọi tháo bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, trước đó vào những ngày đầu tháng Tư, Pax Christi International, một phong trào hòa bình Công giáo quốc tế cũng đã đưa ra lời kêu gọi như trên trong một bức thư ngỏ gửi trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổ chức Công giáo này lưu ý rằng người dân của các khu vực bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ đang phải chịu cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và vật dụng y tế. Pax Christi cảnh báo, việc Hoa Kỳ tiếp tục trả đũa như thế khiến cho tác động của đại dịch ở những khu vực đó càng trở nên tàn khốc hơn.

Pax Christi yêu cầu ông Trump nới lỏng và đình chỉ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng xấu đến người dân, và làm suy yếu khả năng của chính phủ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe. Theo Pax Chirsti các biện pháp trừng phạt do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền của các khu vực đó cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng các nước nhập khẩu vật tư và thiết bị y tế cần thiết để đối phó với hậu quả của đại dịch. (Asia News 14.04.2020)

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va