Israel hạn chế Chính thống giáo cử hành Phục sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 89 | Cật nhập lần cuối: 4/14/2023 9:46:39 PM | RSS

Israel hạn chế Chính thống giáo cử hành Phục sinhCảnh sát Israel hạn chế số Kitô hữu đến Thánh Mộ tham dự các cử hành Phục sinh của Chính thống giáo vào thứ Bảy tới.

Giáo hội Chính thống cử hành lễ Phục Sinh vào Chúa nhật ngày 16/04. Và thông thường, vào đêm vọng Phục sinh, hàng ngàn Kitô hữu tập trung tại Vương cung thánh đường được xây dựng ở nơi theo truyền thống, Chúa Giêsu Kitô đã được chôn cất và sống lại để tham dự nghi thức trước Lễ Phục sinh của “Lửa Thánh”. Đây vẫn là một sự kiện được chờ đợi bởi các cộng đoàn Giáo hội Chính thống và các Giáo hội Đông phương cổ rải rác khắp thế giới. Trong những năm đại dịch, lễ nghi Lửa Thánh cũng được cử hành.

Năm nay, cảnh sát Israel đã lệnh chỉ có 1.800 Kitô hữu được tham dự lễ nghi này, trong khi đó năm ngoái có 8.200 người. Để thực hiện điều này, trong những ngày qua, các trạm kiểm soát an ninh đã được tăng cường trong thành cổ, và cảnh sát khẳng định họ làm như vậy để đảm bảo an toàn và quyền tự do thờ phượng.

Trước sự hạn chế này, các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô bày tỏ sự bất bình. Trong một tuyên bố chung, Toà Thượng phụ Chính thống Hy Lạp, Dòng Phanxicô ở Thánh Địa, và Toà Thượng phụ Armenia cho rằng những hạn chế này là vô lý. Tuyên bố viết: “Sau nhiều nỗ lực thiện chí, chúng tôi không thể phối hợp với chính quyền Israel, đang áp dụng những hạn chế vô lý và chưa từng có đối với việc tiếp cận Thánh Mộ hơn năm ngoái”.

Các vị lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống đã diễn ra trong hai ngàn năm qua, và tất cả những ai muốn tham dự đều được mời.

Theo truyền thống, trong lễ nghi Lửa Thánh, Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp của Giêrusalem đi giữa đoàn rước long trọng, tiến vào nhà thờ Thánh Mộ và vào bên trong nơi được cho là hầm mộ. Tại đây, ngài cầu nguyện, trên tay cầm ngọn đèn sáng quanh năm. Sau đó ngọn đèn được tắt và sẽ được thắp lại trong nghi lễ truyền thống từ “Lửa Thánh” xuống từ Trời. Các tín hữu chạy đến thắp sáng nến của họ từ ngọn lửa do Đức Thượng phụ mang đến, và cũng từ đây bằng máy bay Lửa Thánh sẽ được đưa đến các cộng đoàn của các Giáo hội Chính thống và Đông phương trên khắp thế giới.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va