Thủ tướng Ấn Độ phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Giáo hoàng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 91 | Cật nhập lần cuối: 4/26/2023 9:28:19 PM | RSS

Thủ tướng Ấn Độ phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Giáo hoàngNgày 24.04.2023 ông Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc gặp gỡ các lãnh đạo Kitô ở bang Kerala. Tại cuộc gặp gỡ, ông Modi bày tỏ sự quan tâm đến hoàn cảnh của các Kitô hữu và có phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Giáo hoàng đến thăm quốc gia.

Nhận xét về cuộc gặp gỡ, trong một video được phát trên Shekinah News, kênh tin tức Công giáo có trụ sở tại Kerala, Đức Hồng y George Alencherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Syro-Malabar, một trong các lãnh đạo đã hiện diện tại cuộc gặp gỡ cho rằng “rất thành công”. Các lãnh đạo Kitô đã thảo luận với thủ tướng về bạo lực chống các Kitô hữu và những hạn chế đối với các Kitô hữu Dalit.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng từ khi ông Modi lên nắm quyền vào năm 2014, các cuộc tấn công chống các Kitô hữu gia tăng. Thủ tướng cũng bị buộc tội im lặng trước bạo lực của tín đồ Ấn giáo đối với các Kitô hữu. Các Kitô hữu Dalit ở nước này đã yêu cầu các phúc lợi xã hội dành cho những người thuộc đẳng cấp thấp hơn nhưng chính phủ của ông Modi đã phản đối và nói rằng Kitô giáo không có đẳng cấp.

Đức Hồng y Alecherry nói trong video rằng, Thủ tướng hứa bảo vệ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, và đã có phản ứng tích cực với việc đón tiếp Đức Giáo hoàng đến Ấn Độ.

Trước đó, ông Modi đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm Ấn Độ trong cuộc viếng thăm Vatican vào ngày 30.10.2021. Ông Modi cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Ấn Độ gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô sau khi ngài được bầu chọn vào năm 2013.

Đây là lần tiếp xúc thứ hai giữa các nhà lãnh đạo Giáo hội với ông Modi từ Lễ Phục sinh. Lần đầu tiên, ông Modi đã đến thăm Nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô New Delhi vào Chúa nhật Phục sinh, kể từ khi ông trở thành Thủ tướng vào năm 2014. Cuộc gặp gỡ này được coi là một tiếp nối sáng kiến của ông Modi nhằm xích lại gần hơn với cộng đoàn Kitô giáo trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Kitô hữu chiếm 2,3 phần trăm dân số 1,4 tỷ người của Ấn Độ. Nhưng ở Kerala, Kitô hữu chiếm 18% trong tổng số 33 triệu dân và về mặt chính trị, họ có vai trò quyết định trong một số trường hợp.

Nhưng các nhà lãnh đạo Kitô nghi ngờ rằng các cuộc gặp của ông Modi với các lãnh đạo Giáo hội nhằm mục đích giúp đảng của ông giành được lá phiếu của các Kitô hữu. Tốt hơn, ông nên ngăn các nhóm Ấn giáo tấn công các Kitô hữu.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va