Tổng thống Pháp tiếp các đại diện các tôn giáo ở Pháp

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 253 | Cật nhập lần cuối: 1/10/2022 8:23:51 PM | RSS

Tổng thống Pháp tiếp các đại diện các tôn giáo ở PhápNgày 05.01.2022, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã tiếp các đại diện các tôn giáo chính ở Pháp tại Điện Elysée. Trong cuộc gặp gỡ, ông Macron đã nói đến nhiều đề tài: các hành vi chống tôn giáo và ngôn từ kích động thù địch, tình hình sức khỏe, báo cáo về lạm dụng tính dục, việc tái cơ cấu Hồi giáo ở Pháp...

Tham dự cuộc gặp gỡ có đại diện của Công giáo, Chính Thống giáo, Tin Lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo. Thủ tướng Jean Castex và Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cũng có mặt.

Các hành vi chống tôn giáo

Trong dịp này, Tổng thống Macron nhắc lại rằng có gần 1.400 hành vi chống lại tôn giáo (lăng mạ, phá hoại, xúc phạm) đã được ghi nhận ở Pháp kể từ tháng 1/2021; giảm 17% so với năm trước. Ông nhấn mạnh rằng ông luôn cảnh giác trước bất cứ điều gì có thể là ngôn từ kích động thù hận.

Ông Macron cảm ơn các tôn giáo vì sự dấn thân của họ kể từ khi đại dịch bùng phát, về khả năng liên kết trong các thử thách tang tóc, đơn độc...

Báo cáo về lạm dụng tính dục

Theo cha Hugues de Woillemont, Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Pháp, Tổng thống Macron cũng “cảm ơn Giáo hội (Công giáo) Pháp đã ủy cho Ủy ban độc lập để thực hiện báo cáo về lạm dụng tính dục trong Giáo hội” và vì “các quyết định của các giám mục” có lợi cho các nạn nhân.

Vấn đề Hồi giáo

Cuối cùng, Tổng thống Pháp xác nhận việc thành lập Diễn đàn Hồi giáo Pháp (Forif), một hình thức đại diện của đạo Hồi dựa trên các cơ quan ban ngành và không còn chịu sự giám sát của liên đoàn các đền thờ Hồi giáo trực thuộc các quốc gia (Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria).

Vấn đề bầu cử

Theo những người tham gia, câu hỏi về cuộc bầu cử tổng thống đã không được nêu ra. Về vấn đề này, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ công bố một văn bản vào ngày 18/1, trong đó sẽ nhắc lại “những điểm cần lưu ý đối với các cuộc bầu cử”. Trong khi Liên đoàn Tin lành Pháp sẽ công bố vào ngày 1/2 một “diễn văn cho các ứng cử viên” với mười câu hỏi quan trọng (tiếp nhận người tị nạn, giáo dục, nghèo đói, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thế tục...). (Info Chrétienne 06.01.2022)

Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va