“Tại Bình Định ép một số tín đồ khai không có tôn giáo”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 470 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2020 10:03:32 AM | RSS

Hòa thượng Thích Nguyên Phước nói:

thichnguyenphuoc.jpg

HT.Thích Nguyên Phước

- Phật giáo tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và chúng tôi đón nhận nhiều phản ánh từ chư tôn đức Phật giáo cấp huyện cũng như trụ trì các tự viện về kết quả thống kê tín đồ tôn giáo của nhà nước được thông tin trên báo chí.

Trước những phản ánh này, chúng tôi quyết định vào quý 2 của năm 2020, GHPGVN tỉnh Bình Định sẽ tổ chức tọa đàm liên quan đến nội dung này, sẽ mời đại diện các cơ quan nhà nước liên quan tham dự để góp tiếng nói của Giáo hội về thông kê số lượng tín đồ.

Ngay cả việc chuyển đổi từ giấy CMND sang thẻ căn cước công dân cũng được đề cập vì thông tin chúng tôi nhận được, có trường hợp tại Bình Định cơ quan chức năng địa phương không theo chỉ thị từ ngành công an khi ép một số tín đồ khai không có tôn giáo, để không bị ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Điều này làm cho quần chúng Phật tử dù đi chùa và quy y nhưng hình thành nên tâm lý ngại khai Phật giáo trong mục tôn giáo lúc đăng ký làm những giấy tờ này.

Bảo Thiên
Nguồn: https://giacngo.vn