7.9.2013: ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Syria

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 952 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 01.9, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi mọi người tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và toàn vùng Trung Đông, cũng như trên khắp thế giới vào thứ Bảy, 07.9 sắp tới. Đức Giáo hoàng nói: “Vào thứ Bảy 07 tháng Chín, tại Quảng trường Thánh Phêrô này, từ 7 giờ tối đến nửa đêm, chúng ta sẽ họp nhau để cầu nguyện, trong tinh thần sám hối, để xin Chúa thương ban món quà lớn lao là hòa bình cho quốc gia Syria thân yêu và cho mọi nơi trên thế giới đang có xung đột và bạo lực”. Đức Giáo hoàng cũng mời gọi các Kitô hữu không Công giáo và các các tín hữu ngoài Kitô giáo tham gia theo cách thức phù hợp với họ. Ngài tha thiết mong muốn: “Đừng bao giờ gây ra chiến tranh nữa! Chúng ta muốn có một thế giới hòa bình. Chúng ta muốn trở thành những con người của hòa bình”.


Đức Giáo hoàng cũng mạnh mẽ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học. “Thiên Chúa sẽ phán xét, và lịch sử cũng phán xét những hành động của chúng ta - chúng ta không thoát được những phán xét ấy”. Ngài kêu gọi tất cả các bên tranh chấp phải theo đuổi con đường đàm phán, và thúc giục cộng đồng quốc tế có những bước cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là chiến tranh ở Syria. “Nhân loại cần thấy được những cử chỉ hòa bình và nghe được những tiếng nói của hy vọng và hòa bình”.

(Vatican Radio)

 
Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org