Các Giám mục Âu châu kêu gọi Liên hiệp Âu châu quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 703 | Cật nhập lần cuối: 7/7/2020 9:52:03 AM | RSS

Các Giám mục Âu châu kêu gọi Liên hiệp Âu châu quan tâm bảo vệ tự do tôn giáoĐức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Giám mục giáo phận Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, phê bình quyết định của Ủy ban hành pháp của Liên hiệp này, không bổ nhiệm người đặc trách vấn đề tự do tôn giáo ngoài Liên hiệp nữa.

Ủy ban này hiện do bà Ursula von der Leyen, người Đức làm chủ tịch.

Tuyên bố hôm 05.07.2020 vừa qua với đài phát thanh và truyền hình Đức, Deutsche Welle, Đức Hồng y Hollerich nói rằng tại một số nước sự đàn áp tôn giáo lên tới mức độ một cuộc diệt chủng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Vì thế, Liên hiệp Âu châu cần tiếp tục dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo, với một vị đặc trách về vấn đề này.

Từ tháng 05/2016 đến giữa tháng Sáu vừa qua, Liên hiệp Âu châu có một vị đặc trách vấn đề tự do tôn giáo ngoài Liên hiệp, là ông Jan Figel, 60 tuổi, người Slovak. Nhưng khi ông mãn nhiệm, Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu châu không bổ nhiệm người thay thế ông Figel. Việc làm này bị coi là một dấu hiệu chứng tỏ Liên hiệp Âu châu không còn quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo nữa. Khi tuyên bố trên đài Deutsche Welle, hôm 05.07.2020, Đức Hồng y Hollerich ca ngợi hoạt động của ông Jan Figel đã góp phận bảo vệ những người đang chịu đau khổ vì sự bất bao dung, kỳ thị và bách hại.

Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do thái Âu châu, Rabbi trưởng Pinchas Goldschmidt ở Mascơva, thủ đô Liên bang Nga, cũng phê bình việc làm của Ủy ban hành pháp Âu Châu và gọi đó là một tín hiệu sai lầm. Người ta đặt vấn đề: phải chăng Âu châu có vấn đề với tôn giáo, đặc biệt tại đại lục này các lễ nghi và truyền thống tôn giáo không những bị đặt lại vấn đề, nhưng còn bị cấm đoán nữa. Tự do tôn giáo là một giá trị của Âu châu!

Nhiều đại biểu quốc hội, như 135 đại biểu tại Đức và một số tại Áo, cũng phê bình quyết định của Liên hiệp Âu châu không bổ nhiệm một vị đặc trách tự do tôn giáo nữa. (KNA 05.07.2020)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org