Đức Hồng y của Cuba cầu nguyện cho TGM Romero sớm được tuyên thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 636 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

San Sanvador, 12.8.2013 -- Đức Hồng y Jaime Ortega, Tổng Giám mục Havana và là Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại El Sanvador, đã cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Oscar Romero sớm được tuyên thánh. ĐHY đã đưa ra những nhận định của mình trong bài giảng tại Thánh lễ Bế mạc Đại hội. ĐHY Ortega nói: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ĐTGM Romero sớm đươc tôn vinh trên bàn thờ”.


Thánh lễ đã được cử hành trong một khu thể thao liên hợp tại Santa Tecla, nằm gần Thủ đô San Sanvador. Dịp này cũng kỷ niệm 100 năm thành lập Tổng Giáo phận San Sanvador.


ĐTGM Romero đã được bổ nhiệm làm TGM của San Sanvador vào thời điểm khó khăn trong lịch sử của đất nước, đó là thời điểm Chính phủ Junta nắm quyền, bất chấp mọi thủ đoạn vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.


Cựu TGM của San Sanvador đã trở thành một tiếng nói thẳng thắn chống lại những lạm dụng quyền hành của chính phủ, đặc biệt là sau cái chết của Cha Rutilio Grande - một linh mục Dòng Tên cũng là bạn thân của ngài - vào năm 1977. Đức Tổng Giám mục Romero, khi đi viếng xác Cha Rutilio cùng xác hai nạn nhân giáo dân, đã nói: “Khi nhìn Cha Rutilio đang nằm chết ở đó, tôi nghĩ: ‘Nếu họ đã giết cha vì những gì cha làm, thì tôi cũng phải đi con đường như cha đã đi’”.


Sau nhiều năm lên tiếng chống lại những tội ác đối với Giáo hội và người nghèo, ĐTGM Romero đã bị ám sát vào ngày 24.3.1980, khi đang dâng thánh lễ tại nhà nguyện của bệnh viện địa phương.


Thông tấn xã Fides cho biết, hằng ngàn giáo dân và tu sĩ có mặt tại Thánh lễ đã bày tỏ niềm vui và nhiệt tình của họ khi nghe ĐHY đề cập đến ĐTGM Romero.

(Theo Zenit)


Nhĩ Thuận chuyển ngữ

Nguồn: tgpsaigon.net