Đức Hồng y Sako kêu gọi các đảng phái dành tiếng nói cho Kitô hữu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 376 | Cật nhập lần cuối: 5/26/2020 3:14:00 PM | RSS

Đức Hồng y Sako kêu gọi các đảng phái dành tiếng nói cho Kitô hữuĐức Hồng y Raphael Louis Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, kêu gọi các đảng phái chính trị tại Irak, hãy để tân thủ tướng Mustafa Al-Kazeni tự do thành lập một chính phủ dân sự vững mạnh và quân bình, có khả năng trở thành điểm tham chiếu cho mọi người dân trong nước.

Đức Hồng y Sako bày tỏ lập trường trên đây, trong một thông cáo được hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi, hôm 22.05.2020 vừa qua, trong đó ngài than phiền vì các tín hữu Kitô không có đại diện trong lãnh vực chính trị. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Hồng y Sako lên tiếng phê bình tình trạng “cướp đoạt” sĩ số đại diện của các tín hữu Kitô. Luật pháp Irak dành cho các tín hữu Kitô năm ghế tại hạ nghị viện, để các đại biểu này đại diện và bênh vực quyền lợi của các tín hữu Kitô. Nhưng Đức Hồng y Sako nhận xét rằng “Trong thực tế thì khác hẳn, các đảng phái chính trị chỉ theo đuổi chương trình hành động của họ và không quan tâm đến các nhóm thiểu số đã bỏ phiếu cho đảng”.

Và Đức Hồng y Giáo chủ Công giáo Canđê kết luận rằng “Các tín hữu Kitô Irak là những người con của phần đất văn minh này, phần đất có tổ phụ là Abraham của chúng ta. Họ hãnh diện vì gia sản lịch sử của họ, và gắn bó với các giá trị đức tin của họ, yêu mến quê hương và tin tưởng nơi sự sống chung”. (Sir 22.05.2020)

G. Trần Đức Anh
Nguồn: vietnamese.rvasia.org