Đức hồng y Tarcisio Bertone mãn nhiệm Quốc vụ khanh Tòa Thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1184 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2016 6:39:11 AM | RSS

Ngày 15.10.2013, Đức hồng y Tarcisio Bertone, đã chính thức chấm dứt chức vụ Quốc vụ khanh Toà Thánh mà ngài đảm trách từ 15.9.2006.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ ở Điện Tông Tòa đánh dấu ngày mãn nhiệm, Đức hồng y Bertone đã ca ngợi Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô, người mà ngài đã phục vụ trong hơn sáu năm trong chức vụ Quốc vụ khanh, và hơn bảy năm làm Thư ký tại Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức hồng y Bộ trưởng Joseph Ratzinger.

Đức hồng y Bertone nói: “Điều khơi dậy niềm kính phục của chúng ta với Đức Giáo hoàng Bênêđictô là ngài nhìn Giáo hội như sự hiệp thông sâu xa, đồng thời ngỏ lời với thế giới, với tim óc của mọi người bằng một giáo thuyết rõ nét và tư tưởng cao vời”.

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã “đau khổ nhiều vì những điều ác trong lòng Giáo hội, và vì vậy ngài đã đề ra luật mới để quyết tâm quét sạch hiện tượng ấu dâm đáng xấu hổ trong hàng giáo sĩ, và cũng không quên khởi soạn các quy định mới về các vấn đề kinh tế và quản trị”.

Đức hồng y Bertone nhấn mạnh tính liên tục của hai triều Giáo hoàng: “Tôi thấy nơi Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày nay không phải là một cuộc cách mạng nhưng là sự liên tục với Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, dù các ngài khác nhau về phong cách và đời sống cá nhân”. Đặc biệt cả hai ngài đều có lòng kính mến Đức Mẹ sâu xa, cách riêng là Đức Mẹ Fatima.

Đức hồng y Bertone, người đã từng viết một cuốn sách về bí mật thứ ba của Fatima, cũng nhấn mạnh rằng ngài rất mộ mến những cuộc hiện ra của Đức Mẹ với ba em mục đồng Bồ Đào Nha vào năm 1917.

Ngỏ lời với Đức hồng y Bertone, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cảm ơn vị Nguyên Quốc vụ khanh Tòa Thánh vì “Đức hồng y đã đương đầu với biết bao nghịch cảnh với lòng can đảm và kiên nhẫn”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại một giấc mơ của Thánh Gioan Bosco, Đấng sáng lập dòng Salesian: Thánh Bosco đi qua bụi hồng đầy gai dưới sự dẫn dắt của Đức Maria.

Đức Giáo hoàng nói: “Đức hồng y Bertone thân mến, trong thời điểm này, tôi nghĩ rằng dù có nhiều gai chông, Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu vẫn luôn phù hộ chúng ta, và sẽ luôn phù hộ trong tương lai”.

Buổi lễ cũng dự kiến sẽ chào đón vị Tân Quốc vụ khanh là Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người tham dự, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết Đức Tổng giám mục Parolin không thể có mặt vì đang trải qua một cuộc “tiểu phẫu” và sẽ nhận nhiệm vụ trong “vài tuần” nữa.

Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, cha Federico Lombardi, cho biết Đức Tổng giám mục Parolin đã trở về sinh quán Veneto của ngài ở đông bắc Italia để phẫu thuật, nhưng không nói rõ về bệnh gì. Vị tân Quốc vụ khanh –nguyên sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela–, có thể sẽ đến Roma vào cuối tháng Mười.

Theo hiến pháp hiện hành của Giáo triều Rôma, tức cơ quan quản trị trung ương của Giáo hội tại Vatican, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh giám sát cả quan hệ quốc tế của Tòa Thánh và các vấn đề nội bộ cũng như phối hợp công việc của các cơ quan khác thuộc Giáo triều.

Tiếp theo cuộc họp từ 01 đến 03 tháng Mười vừa qua của Đức Giáo hoàng Phanxicô với Hội đồng Hồng y tư vấn, Tòa Thánh Vatican cho biết có thể sẽ thiết lập thêm chức vụ “điều phối viên”; vị này sẽ đảm trách một vài trách nhiệm hiện đang thuộc thẩm quyền của Quốc vụ khanh.

Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org