Đức Hồng y Tauran tham dự Hội nghị liên tôn quốc tế tại Qatar

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 991 | Cật nhập lần cuối: 2/22/2016 9:57:58 AM | RSS

Đức Hồng y Tauran tham dự Hội nghị liên tôn quốc tế tại Qatar:
“Các tôn giáo có thể tham dự vào một tương lai chung”

Đức Hồng y Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại liên tôn, kêu gọi vạch trần những hành động xấu không liên quan gì đến việc tôn giáo bàn về sự sống. Đức Hồng y đã lên tiếng hôm 17.2.2016 trong khuôn khổ Hội nghị về đối thoại liên tôn lần thứ XII tại Doha, Qatar.

“Các vị lãnh đạo tôn giáo, Đức Hồng y nói, không được sợ nhưng hãy mạnh dạn vạch trần những hành động xấu xa và hàm hồ của một số nhóm có thái độ vô trách nhiệm với việc tôn giáo bàn về sự sống”. Vấn đề không phải là tôn giáo mà của những môn đệ. Thế giới không bị hủy diệt bởi những người làm điều ác nhưng bởi những người thấy những điều ác mà không làm gì cả, Đức hồng y khẳng định bằng cách trưng dẫn Albert Einstein. “Albert Einstein nói người Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo có thể cùng nhau chữa cho xã hội khỏi bệnh điếc đối với Thiên Chúa”.

Đức Hồng y nêu lên nghịch lý: “Chưa bao giờ như lúc này, ít nhất trong thời buổi hiện đại, các tôn giáo lại chiếm lĩnh nhiều không gian như vậy trong đối thoại công khai. Điều này có thể thấy, chẳng hạn, các quầy sách ở phi trường trưng bày nhiều tạp chí tôn giáo, sách thiêng liêng. Mặt khác, các tôn giáo mang lại sợ hãi vì từng có những thời kỳ diễn ra bạo lực man rợ vì lý do tôn giáo”.

Đức Hồng y Tauran tham dự Hội nghị liên tôn quốc tế tại Qatar

Hội nghị do Trung tâm Quốc tế Doha về Đối thoại liên tôn (viết tắt là DICID) tổ chức. Từ ngày thành lập vào năm 2008, Trung tâm đã thúc đẩy việc mở những hội nghị, gặp gỡ, xuất bản và những dự án nghiên cứu trên bình diện quốc tế nhằm tạo điều kiện hiểu biết ngày càng tốt hơn giữa các tôn giáo, hướng đến việc tìm ra di sản các giá trị chung.

“Lịch sử các tôn giáo, Đức hồng y nhắc lại, cho thấy các tôn giáo có thể tham dự vào một tương lai chung. Vì vậy chúng ta đang kiến tạo tương lai này trong các gia đình, tại trường học, trong những đền thờ, tại những thánh đường. Chính vì thế, cần phải có đối thoại liên tôn. Tôi hy vọng hội nghị này sẽ xuất hiện những sáng kiến cụ thể, vì chúng tôi không cho phép mình được thụ động trước hoàn cảnh hiện nay”.

(Theo Radio Vatican)

Thành Thi
Nguồn: hdgmvietnam.org