Hòa bình chỉ đạt được thông qua văn hóa gặp gỡ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 877 | Cật nhập lần cuối: 8/31/2018 10:27:12 AM | RSS

Hòa bình chỉ đạt được thông qua văn hóa gặp gỡĐức Tổng Giám mục Bernadito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã chủ trì một cuộc thảo luận vào ngày 29.8.2018 về vấn đề hòa giải và giải quyết xung đột.

Đức cha Auza nói: “Đàm phán chính thức trong việc giải quyết xung đột được kêu gọi thông qua ‘văn hóa gặp gỡ’. Nên đặt điều này ở trung tâm các hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế của con người. Hòa giải, hòa bình cần có những trung gian đáng tin cậy của các bên, hướng đến lợi ích chung cho tất cả”. Vị quan sát viên đưa ra các nhận xét trên qua việc rút kinh nghiệm từ các quá trình làm trung gian hòa giải thành công của Tòa Thánh trong các căng thẳng giữa Argentina và Chile, ở Mozambique và gần đây nhất là Colombia.

Đức cha Auza nhấn mạnh, “văn hóa gặp gỡ” bao gồm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Để hòa giải được công bằng thì cần có những trung gian công tâm, không ích kỷ và kiên nhẫn. Một khía cạnh quan trọng khác là không chỉ có các nhà lãnh đạo của các bên đang bất hòa là nhân tố chính trong tiến trình đàm phán mà cả những nạn nhân của xung đột cũng cần được tham gia. Hòa giải liên quan đến việc lắng nghe và gần gũi với các nạn nhân của những bất công và bạo lực.

Vatican News, 30.8.2018

Gia Hy
Nguồn: hdgmvietnam.com