Khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 554 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chiều hôm qua thứ Ba 23.7, hơn nửa triệu bạn trẻ đã tham dự Thánh lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28 tại  bãi biển Copacabana do Đức Tổng giám mục giáo phận Thánh Sebastianô - Rio de Janeiro là Đức cha João Orani Tempesta, cử hành.


Khi hoàng hôn xuống, trên lễ đài nổi bật một cây thập giá màu xanh được thắp sáng bằng các màu cờ Brazil. Mọi người thinh lặng chào đón cây thập giá và bức ảnh Đức Trinh Nữ Ngày Giới trẻ Thế giới, được những người trẻ của năm châu lục rước lên.


Trước Thánh Lễ có những lời cầu nguyện cho những người trẻ thất nghiệp, cho các nạn nhân của một vụ cháy hộp đêm ở Brazil, cho các trẻ em đường phố bị sát hại tại nhà thờ La Candelaria, và cho một bạn trẻ nữ người Pháp thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt ở Guyanne thuộc Pháp trên đường đến Rio tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới.


Như thường lệ, Đức giáo hoàng không tham dự lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới, nhưng Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi S.J., xác nhận rằng ngài theo dõi lễ này trên truyền hình và rất ấn tượng về số người tham dự.


Khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28

 

Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Tempesta trở lại chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, ngài mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành những nhà truyền giáo: “Tuần lễ này Rio trở thành con tim của Giáo hội, con tim ấy vừa trẻ trung vừa sinh động. Các bạn đến đây từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ với nhau trong đức tin và niềm vui được làm người môn đệ và nhà truyền giáo trong mọi quốc gia. Khắp nơi, nhiệt tình của tuổi trẻ đều hiện lên nơi khuôn mặt các Kitô hữu trẻ, những người muốn nối kết chứng tá của một đời sống Kitô giáo đích thực với chiều kích xã hội của Tin Mừng. ... Chúng ta được kêu gọi trở nên tác nhân cho một thế giới mới. Tôi chắc chắn các bạn sẽ làm được điều này nơi thành phố và quốc gia của các bạn. Thế giới cần những người trẻ như các bạn”.


Về lịch trình của Đức giáo hoàng trong những ngày tới, cha Lombardi cho biết do điều kiện thời tiết xấu, Đức giáo hoàng sẽ di chuyển bằng máy bay chứ không dùng trực thăng để đến Đền Thánh Đức Mẹ ở Aparecida, ít nhất là gần như suốt hành trình. Ngài cũng sẽ gặp gỡ một nhóm bạn trẻ Argentina tại Nhà thờ chính tòa Rio de Janeiro.


Thời tiết xấu cũng khiến cho Đức hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone không thể đặt kỷ niệm chương của Ngày Giới trẻ Thế giới tại chân bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế ở Corcovado, như đã dự định. Thay vì thế, nghi lễ này đã diễn ra tại trụ sở Sumaré của Đức Tổng giám mục. Kỷ niệm chương đúc bằng kim loại, mô tả Đức giáo hoàng Phanxicô tươi cười và cây thánh giá của Nhà thờ chính tòa Thánh Sebastianô tại Rio de Janeiro và Vương cung thánh đường Đức Mẹ Aparecida. Đức hồng y Bertone nói: “Nó cho thấy sự gần gũi của Đức giáo hoàng với dân mình và những cử chỉ đơn sơ của ngài đã chinh phục cả thế giới”.


Ngoài ra, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Bảy, 250 giám mục từ khắp năm châu lục sẽ đào sâu chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới trong ba buổi sáng học hỏi giáo lý về các chủ đề: “Khao khát hy vọng, khao khát Thiên Chúa” (ngày 24); “Để trở thành môn đệ Chúa Kitô” (ngày 25) và “Để trở thành nhà truyền giáo: hãy lên đường!” (ngày 26). Các buổi dạy giáo lý sẽ diễn ra tại 300 địa điểm khác nhau, từ Copacabana và các khu đô thị đến các khu lao động (favelas), trong các nhà thờ, phòng thể thao, sân vận động và các trung tâm xã hội.


Các buổi dạy giáo lý được trình bày bằng 20 ngôn ngữ khác nhau, nhiều nhất là tiếng Bồ Đào Nha (133 buổi), 50 buổi bằng tiếng Tây Ban Nha và 25 buổi bằng tiếng Anh. Tiếng Ý và tiếng Pháp có 15 buổi, tiếng Đức 8 và tiếng Ba Lan 5. Ngoài ra, các bài giáo lý cũng được giảng bằng tiếng Ả Rập, Nga, Croat, Hy Lạp, Séc, Sloven và Đan Mạch.

(Theo VIS, 24.7.2013)

 
Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org