Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về người di dân và lữ hành của HĐGM Philippines sau phán quyết của Toà trọng tài thường trực La Haye

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 979 | Cật nhập lần cuối: 7/16/2016 8:15:58 PM | RSS

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về người di dân và lữ hành của HĐGM Philippines sau phán quyết của Toà trọng tài thường trực La Haye“Chúng tôi hoan nghênh phán quyết của Toà và xin tạ ơn Chúa. Chúng tôi xin mọi người hãy tỏ ra hiền hoà và đừng huênh hoang, nhưng hãy ghi nhận phán quyết này với sự điềm đạm và khiêm tốn”. Chính trong tinh thần này, Đức cha Ruperto Santos, Giám mục giáo phận Balanga, Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về người di dân và lữ hành của HĐGM Philippines, đã phát biểu về phán quyết do Toà trọng tài thường trực La Haye đưa ra trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông*.

Đức Giám mục Santos đặc biệt kêu gọi người lao động Philippines ở Trung Quốc hãy “tránh tham gia các cuộc tranh luận về phán quyết này vì sự an toàn của mình”. Ngài khuyên họ “tiếp tục làm việc với ý thức trách nhiệm, tỏ ra tôn trọng và bình tĩnh”. Đức cha cũng dặn dò đừng lập nhóm và đừng nói về phán quyết này trên các mạng xã hội.

Trong những tháng qua, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các tín hữu Philippines hưởng ứng “Oratio Imperata” –lời cầu nguyện buộc đọc, theo ý chỉ đặc biệt– để tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Manila và Bắc Kinh. Và ngày 12.7.2016 vừa qua, Toà trọng tài thường trực La Haye đã ra phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ tranh chấp với Trung Quốc về việc kiểm soát các bãi đá ngầm và đảo san hô chiến lược ở Biển Đông. Toà nói rằng Trung Quốc không có bất kỳ tư cách nào tại vùng biển này và Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines.

(Theo Agenzia Fides)

Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org

––––––––––––––––
* “Biển Đông” là tên gọi riêng của Việt Nam để nói đến vùng biển có tên quốc tế là “South China Sea” (tiếng Anh) hay “Mer de Chine méridionale” (tiếng Pháp), là một biển rìa lục địa và là một phần của Thái Bình Dương, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan và bao phủ một diện tích khoảng 3.447.000 km² (Wikipedia).