Giáo phận Hà Tĩnh: Hội ngộ Di dân tại miền Nam lần thứ nhất năm 2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 512 | Cật nhập lần cuối: 1/6/2020 10:24:09 AM | RSS

Giáo phận Hà Tĩnh: Hội ngộ Di dân tại miền Nam lần thứ nhất năm 2020Giáo phận Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 22.12.2018 sau khi tách ra từ Giáo phận Vinh. Giáo phận chọn Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa làm quan thầy với Giám mục tiên khởi là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp.
Cùng hướng về ngày lễ quan thầy Giáo phận tại quê nhà, cuộc Hội ngộ Di dân được tổ chức vào Chúa Nhật Chúa Hiển Linh ngày 05.01.2020, tại Trụ sở số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, TPHCM.

Thánh lễ do Đức Giám mục (ĐGM) giáo phận Chủ tế, đồng tế có quý Lm trong giáo phận, tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ chủng sinh, và hơn 2000 ngàn con chiên của Giáo phận Hà Tĩnh đang sống, học tập và công tác tại miền Nam.

Với chủ đề: “Cùng Đức Mẹ Sống và Loan báo Tin Nừng”, các văn nghệ sĩ khách mời đã mang đến cho cộng đoàn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, sôi động và hào hứng với những cử điệu vui nhộn đến từ các bạn Linh hoạt viên nhóm Anton Music, sâu lắng tâm tình với những ca khúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục; hay phút hồi tâm đến từ bài chia sẻ của nữ tu Maria Hồng Quế.

Trong bài giảng của Thánh lễ cao điểm, ĐGM Phaolô bày tỏ niềm cảm mến đối với những con chiên của mình, mặc dù sinh ra và lớn lên tại vùng rốn bão, quanh năm phải chịu bao thiên tai, nghèo đói và khổ cực nhưng tinh thần luôn hăng say, nhiệt huyết với công việc nhà Chúa.

Dù đi xa khắp phương trời, nhưng những người con Giáo phận Hà Tĩnh vẫn đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau và sẵn sàng đem Chúa đến với tất cả anh em. ĐGM Phaolô cũng bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt tới Lm Thomas Võ Minh Danh – Lm tiên khởi của Giáo xứ Bàu Sen – Quảng Bình, mặc dù bộn bề công việc tại xứ nhà, những vẫn sắp xếp và đồng hành cùng Ban Mục vụ Di dân từ khâu chuẩn bị cho tới lúc hoàn thành.

Ca khúc chủ đề “Mẹ Đồng Hành” vang lên cuối lễ như một lời cảm tạ đến Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa – quan thầy của Giáo phận Hà Tĩnh, tạ ơn mẹ đã bảo vệ che chở cho đoàn con của Mẹ trên con đường rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành, các ân nhân đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng con tổ chức Ngày Hội ngộ Di dân của Giáo phận Hà Tĩnh tại miền Nam lần đầu tiên được diễn ra tốt đẹp. Nguyện Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria trả công bội hậu cho tất cả. Xin chân thành cảm ơn!

Giang Marie
Nguồn: tgpsaigon.net