Tòa thánh Vatican chúc mừng Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) của người Ấn giáo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2946 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Tòa thánh Vatican chúc mừng Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) của người Ấn giáoNhân dịp Lễ Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) hằng năm của người Ấn giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại liên tôn, đã gửi thư chúc mừng các tín đồ Ấn giáo. Ngài cầu chúc họ một lễ Deepavali tràn đầy niềm vui và xin Thiên Chúa là “Ánh sáng Tối cao” soi sáng tâm trí và củng cố mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng giữa các tín đồ của hai tôn giáo.


Năm nay Lễ Deepavali được tổ chức vào ngày 5 tháng 11. Lễ này đánh dấu ngày khởi đầu năm mới trong lịch Ấn giáo.


Đức Hồng Y Tauran bày tỏ hy vọng người Ấn giáo và người Công giáo có thể cùng hợp tác giải quyết “những thách đố nghiêm trọng và chưa được giải quyết trong thời đại của chúng ta.”


Ngài nói thêm: “Điều này đòi hỏi đôi bên cùng bảo đảm và nâng cao sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Tôn trọng và tin tưởng không phải là điều thêm vào tùy ý, nhưng chính là những trụ cột làm nền tảng cho sự dấn thân của chúng ta.”


ĐHY giải thích: “Càng dấn thân thì sự tôn trọng và tin tưởng của chúng ta càng trở nên trọn vẹn, và dẫn chúng ta đến việc gia tăng hợp tác và hành động chung.”


Ngài bày tỏ hy vọng “là những người có chung niềm hạnh phúc - cá nhân cũng như cộng đồng, mong sao bằng mọi phương thế của sức mạnh của mình, chúng ta có thể cho mọi người thấy rõ hơn một nền văn hóa cổ võ lòng tôn trọng, tin tưởng và hợp tác.”



WHĐ

Nguồn: CNA & EWTN News