Mọi cái họ có đều là mắc nợ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 623 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Người Mỹ là người:


- Thức dậy trong bộ pyjamas, một kiểu trang phục Ấn Độ; và soi mình trong chiếc gương được người Phoenicia phát minh.


- Tắm rửa bằng xà bông thơm được sản xuất tại Pháp, Laura khô mình bằng khăn bông Thổ Nhĩ Kỳ.


- Mặc đồ lót bằng vải cotton, lụa hoặc len, có nguồn gốc từ Anh quốc, Nhật và Úc; xỏ giày da thuộc ở Á Căn Đình.


- Thắt mảnh vải màu là chiếc khăn được dệt đầu tiên bởi những người Croat.


- Dùng điểm tâm bên chiếc đồng hồ, một phát minh của Châu Âu thời Trung Cổ; ăn bánh được làm bằng lúa mì, thổ sản của Châu Á, đặt trên chiếc đĩa sành nổi tiếng nhất Trung Hoa.


- Uống nước cam vắt được trồng trước nhất ở Địa Trung Hải; uống cà phê Brazin, và ăn bánh tàng ong là đặc sản của Scandinavia.


- Đội mũ nỉ được dân du mục Châu Á sáng kiến đầu tiên, và lên xe hơi chạy bằng dầu của Trung Đông.


- Mua báo bằng những đồng xu được phát minh ở Lydia cổ, và ghi ngày tháng theo lịch được người Ai Cập nghĩ ra, được người Rôma cải tiến, và được hoàn chỉnh nhờ Đức Giáo Hoàng người Ý.


- Đọc tin tức qua chữ tượng hình được người Phoenicia sáng chế, và được người Đức và người Rôma bổ sung, được in bằng công nghệ người Đức phát minh và in trên giấy được khám phá ở Trung Quốc.


- Duyệt qua tin tức nước ngoài, rồi sốt sắng thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa của người Do Thái bằng ngôn ngữ mượn từ người Anh 100% là người gốc Châu Phi.


Quote

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 14.