Vatican kêu gọi hành động vì ngư dân bị tổn thương nhân Ngày thế giới Ngư nghiệp 2025

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2025-11-14 16:34:57  | RSS

Nhân Ngày Thế giới Ngư nghiệp 21.11.2025, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã ban hành một thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi thế giới giải quyết “các cấu trúc tội lỗi” và điều kiện làm việc bất công đang bủa vây ngư dân toàn cầu.

Thông điệp, với chủ đề là câu nói của Thánh Phêrô: “Chúng tôi đã không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5, 5), nhấn mạnh vai trò của hy vọng trong cuộc sống của ngư dân và liên kết Năm Thánh Hy Vọng 2025 với lời kêu gọi canh tân sự dấn thân đối với công lý xã hội và sinh thái.

Các ngư dân ở Vịnh Kalk đối diện với cuộc khủng hoảng về khí hậu và các chính sách tại Cape Town, Nam Phi

Trong thông điệp, Đức Hồng y Czerny chỉ ra rằng mặc dù ngư dân là “những người bảo vệ Công trình Tạo dựng”, họ lại phải đối mặt với “những cơn bão vượt xa ngoài biển cả”: thu nhập thấp, công việc bấp bênh, và điều kiện sống khó khăn, đặc biệt trên các tàu đánh cá công nghiệp lớn.

Thông điệp nêu rõ “mặt tối đáng sợ” của ngành ngư nghiệp, trích dẫn từ nhận định của Tổ chức Lao động Quốc tế rằng đây là một trong những ngành nghề nguy hiểm nhất. Nguy cơ này càng trầm trọng hơn do các tàu lớn thường xuyên để lại chất thải làm hại hệ sinh thái, đồng thời giảm lượng cá cho các đội tàu thủ công. Thêm vào đó, việc kiểm soát các hoạt động trên biển rộng lớn là vô cùng khó khăn, dẫn đến “thiếu sót trong việc chủ động gánh vác trách nhiệm”.

Thông điệp cũng đánh dấu việc kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, tái khẳng định rằng khủng hoảng đại dương gắn liền với điều kiện làm việc bất công và tác động tiêu cực đến các cộng đồng ven biển nghèo khó.

Trích dẫn Tông huấn Dilexi te của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Đức Hồng y Czerny gọi các cấu trúc bất công trong ngành là “tội lỗi xã hội” và kêu gọi cộng đồng quốc tế “cam kết giải quyết các nguyên nhân mang tính cơ cấu của nghèo đói” trong lĩnh vực này.

Để khắc phục, Đức Hồng y Czerny nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá ngư dân và khuyến khích sự tham gia tích cực của họ trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của họ. Giáo hội, thông qua Hoạt động Tông đồ Biển, cam kết hiện diện và trở thành tiếng nói bảo vệ phẩm giá cho ngư dân và gia đình họ.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi