Các nhà lãnh đạo tôn giáo Pháp kêu gọi hành động cụ thể trước thềm COP30
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 21/11/2025 tại Belém, Brazil, trong một tuyên bố chung mang tựa đề “Con đường hy vọng cho Ngôi nhà chung của chúng ta”, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Pháp đã khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phải đưa ra những quyết định cụ thể nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và chấm dứt nạn phá rừng càng sớm càng tốt, để ngăn chặn cuộc khủng hoảng môi trường đang ngày một trầm trọng.
Lời kêu gọi bảo vệ môi trường (AFP or licensors)
COP30 – Hội nghị của các bên tham gia Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu – là nơi 198 quốc gia thành viên tham gia đàm phán và đánh giá tiến trình chống biến đổi khí hậu. Sự kiện năm nay diễn ra tại bang Pará, Brazil, trong một bối cảnh toàn cầu ngày càng cấp bách về môi trường.
Tuyên bố của các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Pháp nhấn mạnh tính cấp thiết và trách nhiệm chung: “Mỗi hành động đều có giá trị. Mỗi quyết định kinh tế và chính trị đều có tác động. Không ai có thể đơn độc gánh vác trách nhiệm này. Chỉ qua hành động tập thể và những chính sách công mạnh mẽ, chúng ta mới có thể đối mặt với thách thức chung này”. Họ bày tỏ hy vọng: “Vẫn còn thời gian để đảm bảo một tương lai trong đó mọi người đều có thể sống”.
Bên cạnh lời kêu gọi chấm dứt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng, các lãnh đạo tôn giáo còn hối thúc gia tăng nguồn lực tài chính cho khí hậu, cùng với các biện pháp công bằng và liên đới, nhằm bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.
Thông điệp này được công bố trong khuôn khổ Đại hội Mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp diễn ra tại Lộ Đức. Sáu vị lãnh đạo tôn giáo đồng ký tên gồm: Mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Liên đoàn Tin Lành Pháp; Hồng y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp; Tổng Giám mục Dimitrios, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính Thống Pháp; Đại giáo trưởng Haïm Korsia, Giáo trưởng Do Thái Pháp; ông Anthony Boussemart, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Pháp; và Tiến sĩ Chems-Eddine Hafiz, Viện trưởng Đền thờ Hồi giáo Lớn ở Paris.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
