Đại sứ Ucraina ở Ba Lan cảm ơn Đức Hồng y Ryś vì đã hỗ trợ Kyiv
Đại sứ Ucraina tại Ba Lan, ông Vasyl Bodnar, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Hồng y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục của Krakow ở Ba Lan, vì quyết định dành toàn bộ tiền quyên góp trong Thánh lễ Chúa nhật ngày 01/02 tới đây tại Tổng giáo phận Krakow để hỗ trợ Kyiv.
Người dân Kyiv sống trong giá lạnh vì không có sưởi khi các cơ sở hạ tầng năng lượng bị Nga tấn công
Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 26.01.2026, Đại sứ Bodnar nhấn mạnh rằng đây là một quyết định “cực kỳ quan trọng, khôn ngoan và thực sự mang tinh thần Kitô giáo”, được đưa ra vào thời điểm người dân Ucraina, đặc biệt là tại thủ đô Kyiv, đang trải qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất. Ông cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến hàng nghìn người phải vật lộn để có hơi ấm, ánh sáng và duy trì sự sống giữa mùa đông giá lạnh.
Sự trung thành với những truyền thống Kitô giáo cao đẹp
Theo Đại sứ Bodnar, cử chỉ của Giáo hội tại Krakow không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn có giá trị tinh thần và đạo đức sâu sắc. Ông coi đây là minh chứng rõ ràng cho sự trung thành với những truyền thống Kitô giáo cao đẹp như lòng thương xót, sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với tha nhân. Ông cũng lưu ý đến tầm quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng của sáng kiến này khi xuất phát từ Krakow – thành phố gắn liền với triều đại Giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II, người luôn ủng hộ dân tộc Ucraina.
Dấu hiệu mạnh mẽ của niềm hy vọng, tình huynh đệ
Đại sứ Ucraina nhấn mạnh: “Hành động cao cả này là một dấu hiệu mạnh mẽ của niềm hy vọng, tình huynh đệ và sự đoàn kết của các quốc gia chúng ta trước điều ác, mà chúng ta sẽ vượt qua bằng lời cầu nguyện chung và hành động chung”, đồng thời cảm ơn Đức Hồng y, các giáo sĩ và các tín hữu của Tổng giáo phận Krakow.
Quyết định quyên góp được Đức Hồng y Ryś công bố trong thư mục vụ gửi các tín hữu, trong đó ngài nhắc lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Kyiv-Galicia về tình cảnh khẩn cấp tại thủ đô Ucraina, nơi nhiệt độ mùa đông xuống tới -10°C. Trước nhu cầu cấp thiết về máy phát điện và hệ thống sưởi di động, Đức Hồng y khẳng định Giáo hội “không thể thờ ơ” và ngài kêu gọi lòng quảng đại của các tín hữu, nhấn mạnh rằng “đây là vấn đề sinh mạng con người”.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
