ĐGH Lêô XIV: “Châu Âu có vai trò quan trọng cho tiến trình hòa bình ở Ucraina'
Như thường lệ, chiều tối thứ Ba 09.12.2025, kết thúc ngày nghỉ tại thị trấn cách Roma khoảng 25 km, trước khi trở về Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành thời gian gặp gỡ các nhà báo bên ngoài Villa Barberini, trả lời những câu hỏi về tình hình thời sự, đặc biệt là cuộc chiến tại Ucraina và nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Ngài khẳng định vai trò quan trọng của Châu Âu trong tiến trình hòa bình ở Ucraina.
Đức Giáo hoàng trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Castel Gandolofo
Trước đó, vào sáng cùng ngày 09.12.2025, Đức Giáo hoàng đã có buổi tiếp kiến riêng dành cho Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai vị. Ngài cho biết trọng tâm cuộc hội đàm là vấn đề chiến tranh và các khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngài nhấn mạnh đặc biệt đến vấn đề những trẻ em bị đưa sang Nga, vấn đề các tù binh, cách thức Giáo hội có thể giúp đưa các em trở về quê hương.
Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian
Một lần nữa, Đức Giáo hoàng khẳng định Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian, cung cấp không gian cho các cuộc đàm phán hòa bình, dù cho đến nay lời đề nghị này vẫn chưa được các bên chấp nhận. Khi được hỏi về lời mời đến thăm Ucraina của Tổng thống Zelensky, Đức Giáo hoàng trả lời: “Tôi hy vọng sẽ đến, nhưng cần phải thực tế. Khi nào có thể, tôi sẽ đi.”
Công việc hồi hương trẻ em Ucraina
Đức Giáo hoàng cũng nói rõ rằng việc Tòa Thánh giúp hồi hương trẻ em Ucraina “đáng tiếc là rất chậm” và “đang được thực hiện một cách bí mật. Vì vậy, tôi không muốn bình luận gì thêm, mà muốn tiếp tục làm việc này, để cố gắng đưa những đứa trẻ này trở về nhà, về với gia đình của họ”.
Vai trò của Châu Âu
Về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Đức Giáo hoàng dè dặt cho biết chưa đọc trọn vẹn tài liệu nhưng lo ngại một số điểm có nguy cơ thay đổi liên minh lâu dài giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Cũng theo Đức Giáo hoàng, bất kỳ tiến trình hòa bình nào muốn khả thi đều không thể loại trừ vai trò của châu Âu, một liên minh rất quan trọng hiện nay và trong tương lai. “Chiến tranh đang diễn ra tại châu Âu. Tìm kiếm thỏa thuận mà không có châu Âu là điều không thực tế”, ngài nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu củng cố sự hiệp nhất để cùng nhau tìm giải pháp.
Cuộc viếng thăm Đền thờ Xanh của Hồi giáo tại Istanbul
Được hỏi về cuộc viếng thăm Đền thờ Xanh của Hồi giáo tại Istanbul trong chuyến tông du gần đây, Đức Giáo hoàng nói rằng ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng và bày tỏ sự tôn trọng sâu xa đối với nơi thờ phượng. Ngài cho rằng những bình luận về việc “không cầu nguyện công khai” là hiểu lầm.
Việc chuyển đến Dinh Tông Tòa ở Vatican
Về việc chuyển đến căn hộ Giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa ở Vatican, Đức Giáo hoàng cho biết chưa có ngày cụ thể và ngài vẫn hài lòng sống trong căn hộ tại Bộ Giáo lý Đức tin, nơi ngài cư ngụ từ khi làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, và tiếp tục cư ngụ sau khi được bầu làm Giáo hoàng, cùng với các thư ký riêng của ngài.
Vatican News
