ĐHY Parolin kêu gọi chấm dứt leo thang xung đột, đề cao con đường đối thoại và ngoại giao

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-20 08:48:31  | RSS

Trước những căng thẳng ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, Đức Hồng y (ĐHY) Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã mạnh mẽ kêu gọi các bên liên quan chấm dứt nguy cơ leo thang xung đột và ưu tiên con đường đối thoại, ngoại giao.

Phát biểu bên lề sự kiện giới thiệu cuốn sách về Đức Giáo hoàng (ĐGH) Lêô XIV tại Hạ viện Ý, ĐHY Parolin nhấn mạnh rằng nếu có dịp trực tiếp gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngài sẽ “yêu cầu chấm dứt ngay lập tức” các hành động có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm. Đồng thời, ngài cũng gửi cùng một thông điệp tới Israel, kêu gọi các bên giải quyết những vấn đề hiện tại “qua các con đường hòa bình của đối thoại và ngoại giao”, đặc biệt là tránh làm trầm trọng thêm tình hình tại Libăng.

Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục chìm trong bất ổn, lời kêu gọi của Quốc vụ khanh Toà Thánh phản ánh lập trường nhất quán của Tòa Thánh: cổ võ hòa bình, chống lại mọi hình thức bạo lực và chiến tranh, đồng thời khuyến khích các giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lẫn nhau.

Nhân dịp này, ĐHY Parolin cũng chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với ĐGH Lêô XIV, vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ngài mô tả mối tương quan với ĐGH là “rất dễ dàng”, được xây dựng trên “một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành”. ĐGH, theo lời ĐHY, là người “lắng nghe rất nhiều”, và chính khả năng lắng nghe này là một bài học quan trọng không chỉ trong Giáo hội mà còn cho toàn xã hội.

Trong bài phát biểu chính tại sự kiện, ĐHY Parolin đã phác họa ba nét đặc trưng trong triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV. Trước hết là lời kêu gọi về một “nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí” – một thông điệp mạnh mẽ mà ĐGH đã đưa ra ngay từ những ngày đầu sứ vụ Phêrô. Lời kêu gọi này, theo ĐHY, đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều xung đột dai dẳng và sự gia tăng chi tiêu quân sự.

Thứ hai là cam kết xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo hội. ĐHY lưu ý rằng những căng thẳng nội bộ giữa các khuynh hướng khác nhau có thể làm suy yếu đời sống Giáo hội. Trong bối cảnh đó, ĐGH Lêô XIV cổ võ con đường đối thoại kiên nhẫn, lắng nghe mọi quan điểm để bảo vệ sự hiệp thông và củng cố chứng tá chung của Dân Chúa.

Cuối cùng, ĐHY nhấn mạnh “phong cách hiệp hành” trong việc điều hành Giáo hội của ĐGH. Theo đó, việc tham khảo ý kiến, cùng nhau phân định và đưa ra quyết định chung không làm suy yếu vai trò của Giáo hoàng, nhưng trái lại thể hiện một lối lãnh đạo phục vụ, đặt nền trên sự tham gia và trách nhiệm chung.

ĐHY Parolin cũng nhận định rằng phong cách của ĐGH Lêô XIV – với lời nói chừng mực, ôn hòa – không phải là sự đối lập, nhưng là sự tiếp nối trong tính liên tục với các vị tiền nhiệm, mỗi người mang đến một cách thế riêng trong cùng một sứ vụ phục vụ Giáo hội.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi