ĐHY Parolin nhận “Huân chương Công trạng châu Âu”

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-20 19:30:39  | RSS

Ngày 19.05.2026, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Đức Hồng y Pietro Parolin đã tham dự lễ trao Giải thưởng “Huân chương Công trạng châu Âu” và gửi đến các nghị sĩ châu Âu lời mời gọi tái dấn thân cho hòa bình trong thời điểm thế giới đang chứng kiến nhiều xung đột và chia rẽ.

Đức Hồng y Parolin cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, và Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Roberta Metsola (ANSA)

Đức Hồng y Parolin là một trong những nhân vật được nhận Huân chương Công trạng châu Âu, giải thưởng được thiết lập nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tuyên bố Schuman, văn kiện được xem là khởi điểm cho tiến trình thống nhất châu Âu.

Theo thông tin từ Nghị viện châu Âu, Huân chương Công trạng châu Âu là giải thưởng đầu tiên ở cấp độ châu Âu do các cơ quan của Liên minh châu Âu thiết lập, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình hội nhập châu Âu cũng như cho việc bảo vệ hòa bình, dân chủ và phẩm giá con người.

Cùng được trao giải với Đức Hồng y Parolin còn có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và cựu Thủ tướng kiêm Tổng thống Bồ Đào Nha Aníbal Cavaco Silva.

Cùng trở thành “những người kiến tạo hòa bình”

Trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu, Đức Hồng y Parolin đã chuyển lời chào của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và khẳng định rằng sự hòa hợp giữa các dân tộc là “một lời hứa được xây dựng” trên các giá trị nền tảng của Liên minh châu Âu và lời hứa ấy cần “liên tục được nuôi dưỡng” bằng những chọn lựa cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình.

Theo Đức Hồng y Parolin, nền tảng của xác tín chung về việc cổ võ và bảo vệ hòa bình nằm ở những giá trị bén rễ sâu xa trong lịch sử Kitô giáo của châu Âu. Trong số đó, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến “việc khẳng định phẩm giá con người, vốn là điều bất khả xâm phạm và phải luôn được bảo vệ trong mọi giai đoạn của sự sống”.

Trong phần kết luận, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh trong việc cộng tác với các thể chế châu Âu để cùng trở thành “những người kiến tạo hòa bình”.

Vatican NewsNguồn: vaticannews.va/vi