Đức Giáo hoàng: Các đại học được mời gọi trở thành “nghệ nhân kiến tạo hòa bình”
Tiếp kiến Ban Quản trị Đại học Do Thái Giêrusalem sáng ngày 18.06.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh vai trò của các trường đại học như những không gian gặp gỡ, đối thoại và xây dựng hiểu biết lẫn nhau. Trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ bởi bạo lực và những ngôn từ đối kháng, ngài khuyến khích cộng đồng học thuật trở thành những “nghệ nhân kiến tạo hòa bình”, góp phần nuôi dưỡng hy vọng và sự hiệp nhất giữa các dân tộc.
ĐGH Lêô XIV tiếp kiến Ban Quản trị Đại học Do Thái Giêrusalem (@VATICAN MEDIA)
Đức Giáo hoàng mở đầu lời chào bằng việc bày tỏ niềm vui được gặp gỡ phái đoàn và cầu chúc chuyến viếng thăm giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về Vatican cũng như thành phố Roma, nơi không chỉ gắn liền với nguồn gốc và sự phát triển của Kitô giáo mà còn là điểm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa và dân tộc qua hàng thiên niên kỷ.
Các trường đại học là những nơi gặp gỡ
Ngài nhấn mạnh rằng các trường đại học từ lâu đã là những nơi gặp gỡ đặc biệt, quy tụ sinh viên và giảng viên để cùng tìm kiếm sự khôn ngoan qua học tập, nghiên cứu và các mối tương quan nhân bản. Theo ngài, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, các cơ sở giáo dục đại học cần không ngừng bảo đảm những cơ hội gặp gỡ ý nghĩa, bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành con người.
Các trường đại học là môi trường ưu tiên cho đối thoại
Từ đặc tính là nơi gặp gỡ, đại học cũng trở thành môi trường ưu tiên cho đối thoại. Đức Giáo hoàng lưu ý rằng trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi thành viên của cộng đồng học thuật đều có thể phát triển tri thức nhờ lắng nghe quan điểm và chứng tá sống động của người khác, kể cả những người có lập trường khác biệt. Chính qua sự kiên trì và nhẫn nại, những rào cản của hiểu lầm và nghi kỵ có thể dần được tháo gỡ.
Đào tạo những con người biết xây dựng hòa bình
Đề cập đến bối cảnh hiện nay, vốn thường bị phủ bóng bởi bạo lực và những lời lẽ gay gắt, ngài mời gọi cộng đồng đại học tiếp tục trở thành những “nghệ nhân của nền hòa bình đích thực”, một nền hòa bình khiêm tốn, bền bỉ và biết kiến tạo sự hòa hợp giữa các dân tộc.
Kết thúc diễn từ, Đức Giáo hoàng cầu mong Đại học Do Thái Giêrusalem tiếp tục đào tạo những con người biết xây dựng hòa bình, trở nên dấu chỉ hy vọng và hiệp nhất trong một thế giới ngày càng phân cực.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
