Đức Giáo hoàng gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-28 21:03:08  | RSS

Trưa ngày 28.03.2026, trong khuôn khổ chuyến tông du tại Công quốc Monaco, sau cuộc gặp gỡ hữu nghị với Thân vương Albert II và Vương phi Charlène tại Dinh của Thân vương, Đức Giáo hoàng (ĐGH) Lêô XIV đã di chuyển bằng xe Papamobile khoảng 200 m đến Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để gặp gỡ cộng đoàn Công giáo địa phương.

Đức Giáo hoàng gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Monaco, 28.03.2026. (ANSA)

Ngôi thánh đường mang phong cách Roma-Byzantine cuối thế kỷ XIX này được coi là 'trái tim tinh thần' của Công quốc Monaco, xây dựng trên nền móng cũ từ năm 1247. Đây không chỉ là trung tâm đời sống đức tin mà còn là nơi an nghỉ của các vị Giám mục và các thành viên Hoàng tộc Grimaldi. Tại chân cầu thang lớn, ĐGH đã được chào đón bởi gia đình Thân vương và Đức TGM Dominique-Marie David. Sau nghi thức hôn kính Thánh giá và rảy nước thánh tại cửa vào, ngài tiến qua gian chính để đến bàn thờ giữa tiếng hát của ca đoàn.

Trong diễn văn chào mừng, Đức TGM khẳng định sự hiện diện của ĐGH là 'một phép lành' và là dấu chỉ Thiên Chúa đang thăm viếng đoàn chiên Monaco. Mượn hình ảnh ngôi nhà thờ xây trên mỏm đá biểu tượng của quốc gia, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: 'Chúa Kitô chính là tảng đá thực sự, là nền móng và là đá tảng góc tường của Giáo hội'. Ngài cũng hân hoan giới thiệu cộng đoàn như những 'viên đá sống động' cam kết dấn thân trở thành những môn đệ thừa sai dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Sau khi cùng cộng đoàn cử hành giờ Kinh Trưa, ĐGH đã ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa hiện diện qua bài huấn từ mang đậm sứ điệp hy vọng và khích lệ.

Đức Kitô: Đấng Bào Chữa và Tâm điểm của Đức tin

Mở đầu bài huấn từ, ĐGH khẳng định mầu nhiệm cứu độ bắt nguồn từ sự chủ động của Thiên Chúa đối với sự mỏng giòn của nhân loại. Ngài nhấn mạnh: 'Nơi Thiên Chúa và trước nhan Người, chúng ta có một Đấng Bào Chữa: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính'. Chúa Kitô không đến để lên án, nhưng để gánh lấy sự dữ và biến đổi nó. ĐGH mời gọi mỗi tín hữu hãy nhìn nhận Chúa Kitô là 'tâm điểm năng động' của đời sống mình, bởi chính từ sự trung tâm này, mọi hoạt động của Giáo hội mới thực sự mang lại hoa trái của sự giải thoát và hạnh phúc đích thực.

Quà tặng của sự Hiệp thông trong Đa dạng

Đi sâu vào thực tại của Công quốc Monaco – một quốc gia nhỏ bé nhưng mang tính quốc tế cao – ĐGH ca ngợi sự giàu có của cộng đoàn nơi đây trong việc đón nhận sự đa dạng. Ngài khẳng định sự hiệp thông là dấu chỉ ưu việt của Giáo hội, nơi phản chiếu tình yêu không thiên vị của Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng trong Giáo hội, các khác biệt về quốc tịch hay kinh tế xã hội 'không bao giờ trở thành cơ hội để phân chia giai cấp, nhưng ngược lại, tất cả đều được đón nhận như những nhân vị và là con cái Thiên Chúa'. Trích dẫn lời Thánh Phaolô, Ngài nhắc nhở: 'Tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu', đồng thời khích lệ cộng đoàn tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần hiếu khách và tình huynh đệ vốn là nét đặc trưng của Monaco.

Giáo hội: Được mời gọi trở thành ‘Đấng Bào Chữa’ cho phẩm giá con người

Khía cạnh then chốt thứ hai được ĐGH nhấn mạnh là sứ mạng bảo vệ con người. Ngài đưa ra một định nghĩa mạnh mẽ về vai trò của Giáo hội trong thế giới hiện đại: 'Tôi nghĩ đến một Giáo hội được gọi trở thành 9;Đấng Bào Chữa9;, nghĩa là bảo vệ con người: toàn bộ con người và tất cả mọi con người'.

Loan báo Tin Mừng không chỉ là đọc bản văn, mà là soi sáng con người và xã hội, giúp họ khám phá ra căn tính đích thực của mình. Ngài khích lệ tín hữu Monaco rao giảng Tin Mừng của sự sống, hy vọng và tình yêu, đặc biệt bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Đây là vũ khí để ngăn chặn làn sóng tục hóa và chủ nghĩa cá nhân vốn đang có nguy cơ giản lược giá trị con người vào việc sản xuất của cải.

Đức tin sống động và Ngôn sứ

ĐGH cũng cảnh báo về rủi ro của một đức tin chỉ dừng lại ở thói quen. Ngài mời gọi sống 'Một đức tin sống động luôn mang tính ngôn sứ, có khả năng khơi gợi những câu hỏi và đưa ra những thách đố'. Ngài mời gọi một cuộc phản tỉnh sâu sắc về mô hình kinh tế hiện nay, liệu nó có thực sự thấm đẫm đạo đức trách nhiệm để vượt ra ngoài 'logic sòng phẳng có qua có lại và coi lợi nhuận như mục đích duy nhất' hay không.

Kết thúc bài huấn từ, ĐGH khích lệ việc sử dụng những công cụ và ngôn ngữ mới, bao gồm cả kỹ thuật số, để đào tạo đức tin cho các dự tòng và những người đang tìm lại niềm tin.

Sau đó, ĐGH đã dành thời gian chào thăm một số tín hữu hiện diện và di chuyển bằng xe Papamobile quãng đường khoảng 2 km để đến Nhà thờ Thánh Devota, nơi ngài có buổi gặp gỡ với giới trẻ và các dự tòng tại quảng trường phía trước nhà thờ.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi