Đức Giáo hoàng gọi video động viên các linh mục miền nam Libăng

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-08 08:58:36  | RSS

Trong cuộc gọi video bất ngờ với các linh mục phục vụ tại miền nam Libăng, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và các cuộc pháo kích dọc biên giới Israel, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi, khích lệ các linh mục kiên vững trong sứ vụ và bảo đảm lời cầu nguyện của ngài cho hòa bình sớm được tái lập tại Libăng.

ĐGH Lêô và các linh mục miền nam Libăng trò chuyện qua cuộc gọi video

Sáng ngày 06.05.2026, khoảng mười linh mục phục vụ tại các làng miền nam Libăng đã bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Đức Giáo hoàng trong lúc đang tụ họp trực tuyến theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Libăng.

Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của các linh mục đang phục vụ tại những ngôi làng sát biên giới Israel, nơi liên tục chịu ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích và tên lửa. Ở vị trí trung tâm là Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Ngài đã dành vài phút để chào hỏi, động viên và ban phép lành cho các linh mục.

Đức Giáo hoàng cảm ơn họ vì những gì đang thực hiện cho cộng đoàn dân Chúa giữa hoàn cảnh khó khăn, đồng thời bảo đảm rằng ngài luôn cầu nguyện cho họ. Ngài cũng bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm được lập lại tại vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá này.

Cuộc gọi diễn ra nhân dịp Đức Giáo hoàng tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia tại Dinh Tông tòa. Trong nhiều tháng qua, vị Sứ thần đã thường xuyên đến các vùng biên giới miền nam Libăng để mang theo thực phẩm, nhu yếu phẩm và sự nâng đỡ tinh thần cho người dân cùng các cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong lo âu và thiếu thốn.

Cha Toni Elias, cha sở giáo xứ Rmeish, một ngôi làng chỉ cách Israel bởi một khu rừng, chia sẻ với Vatican News rằng cuộc gọi tuy ngắn ngủi nhưng là “một luồng hy vọng và tin tưởng rất cần thiết”.

“Đức Giáo hoàng đã khích lệ chúng tôi, nói rằng ngài cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi. Ngài ban phép lành với hy vọng hòa bình sẽ sớm đến”, cha Elias nói.

Vị linh mục cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục Borgia, người mà theo cha “đang sống đúng tinh thần của thánh Phaolô”, khi không ngại đi qua những con đường bị bom phá, giữa các ngôi nhà đổ nát để đem đến sự trợ giúp và tình liên đới của Giáo hội.

Đức Giáo hoàng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Libăng thông qua các liên lạc với giới chức dân sự và Giáo hội, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Tòa Thánh dành cho người dân tại quốc gia Trung Đông này.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi