Đức Giáo hoàng Lêô XIV hồi phục tốt sau phẫu thuật, đã đi lại và ăn uống bình thường
Sau ca phẫu thuật ngày 13.10.2026 để cắt bỏ thùy dưới phổi phải do ung thư biểu mô tuyến phổi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang hồi phục theo đúng dự kiến của các bác sĩ. Các xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực cho kết quả phù hợp với tình trạng hậu phẫu. Ngài đã bắt đầu đi lại trong phòng, tập vật lý trị liệu hô hấp và ăn uống bình thường.
Theo thông tin do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày 14.10.2026, tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau ca phẫu thuật hôm trước đang tiến triển tốt, không có dấu hiệu bất thường ngoài dự kiến.
Thông báo dẫn lời bác sĩ Luigi Carbone, Giám đốc Cơ quan Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican, cùng giáo sư Stefano Margaritora, trưởng ê-kíp phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, cho biết Đức Giáo hoàng đã thực hiện các xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực theo kế hoạch trong buổi sáng.
Kết quả kiểm tra xác nhận quá trình hồi phục hậu phẫu diễn ra bình thường. Thông cáo nêu rõ: “Các chỉ số nằm trong giới hạn bình thường đối với loại phẫu thuật đã thực hiện”.
Ca phẫu thuật được tiến hành vào chiều ngày 13/10 nhằm điều trị ung thư biểu mô tuyến phổi. Các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Đức Giáo hoàng. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút, được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi có hỗ trợ hình ảnh và kết thúc tốt đẹp, không xảy ra biến chứng.
Sau phẫu thuật, Đức Giáo hoàng đã tập vật lý trị liệu hô hấp và bắt đầu đi lại trong phòng bệnh. Ngài cũng trở lại chế độ ăn uống bình thường, dùng bữa sáng và bữa trưa.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết tinh thần của Đức Giáo hoàng vẫn tốt. Trước đó, thông tin cập nhật buổi sáng ngày 14/10 cho biết ngài đã trải qua một đêm yên bình sau ca phẫu thuật.
Các thông tin được công bố cho thấy tiến trình hồi phục của Đức Giáo hoàng đang diễn ra theo đúng dự kiến của đội ngũ y tế.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi