Đức Giáo hoàng Lêô XIV: 'Tất cả chúng ta đều được mời gọi gìn giữ và cổ võ hòa bình'

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-14 17:10:34  | RSS

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi sứ điệp đến hội nghị về Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, đồng thời kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức góp phần cụ thể vào việc gìn giữ và cổ võ hòa bình.

“Gìn giữ và cổ võ hòa bình là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, đồng thời cũng là một sứ mệnh cần được kiên nhẫn nuôi dưỡng trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh điều này trong sứ điệp đề ngày 13 tháng 10, gửi đến Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô I của Vatican, nhân dịp Hội nghị quốc tế với chủ đề “Gioan Phaolô I: Iustitia et Pax – Gìn giữ và cổ võ hòa bình trong một thế giới đầy biến động”, do Quỹ tổ chức.

Đức Giáo hoàng gửi lời chào thăm đến ban tổ chức, các diễn giả và tham dự viên, đồng thời cầu chúc các phiên họp diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregorian đạt được những kết quả tốt đẹp.

Trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ hòa bình

Mở đầu sứ điệp, Đức Giáo hoàng nhận định rằng chủ đề của cuộc gặp gỡ mang đến một thông điệp hy vọng cho tương lai nhân loại, khi nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hòa bình.

Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, người từng nhấn mạnh rằng “hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh”, Đức Giáo hoàng Lêô nói thêm rằng Thánh Augustinô nhìn nhận hòa bình như hoa trái của tranquillitas ordinis – sự an bình của trật tự.

Nhắc lại rằng “hòa bình đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá và các quyền căn bản của mỗi người, cũng như tình liên đới giữa các dân tộc”, Đức Giáo hoàng Lêô khẳng định: “Từ góc nhìn này, công lý trở thành một điều kiện thiết yếu.”

Những bài học của Đức Gioan Phaolô I mời gọi chúng ta xây dựng hòa bình bằng những hành động cụ thể

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I, “với ngôn ngữ giản dị và trực tiếp, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc mỗi người thực sự dấn thân, sống tình huynh đệ và thực thi đức ái trong việc xây dựng các mối tương quan nhân bản đặt nền tảng trên lòng tin tưởng”.

Đức Giáo hoàng Lêô nhận định rằng giáo huấn này nhắc nhở chúng ta: hòa bình quốc tế bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng, trước khi lan tỏa đến các thể chế.

Trong bối cảnh ấy, Đức Giáo hoàng cho rằng giáo huấn của Đức Gioan Phaolô I cần được suy tư lại trong thời đại hôm nay. Ngài mô tả giáo huấn này như “một lời mời gọi đừng coi hòa bình là một ý tưởng trừu tượng, chỉ được trao phó cho những người đảm nhận trách nhiệm cao cả trong việc bảo đảm sự ổn định và hòa hợp xã hội giữa các quốc gia”.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Trong một thế giới đang bị chấn động sâu sắc như hiện nay, gìn giữ và cổ võ hòa bình có nghĩa là hàn gắn những gì đang chia rẽ, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, biết tha thứ và cảm thông, lắng nghe và nhìn nhận người khác, giáo dục con người biết đối thoại chân thành, đồng thời khôi phục cho từ ‘tình huynh đệ’ chiều kích cụ thể trong đời sống Giáo hội, xã hội và chính trị.”

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc sứ điệp bằng việc bày tỏ hy vọng rằng ngày hội nghị này sẽ trở thành một cơ hội thuận lợi theo sự quan phòng của Thiên Chúa, giúp đào sâu sự hiểu biết về công cuộc mục vụ và Huấn quyền của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I. Ngài cũng ban Phép lành Tông tòa cho các tham dự viên.

Tác giả: Deborah Castellano Lubov (vaticannews.va)
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Nguồn: hdgmvietnam.com