Đức Giáo hoàng liên đới với tín hữu miền nam Libăng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-04-08 20:31:30  | RSS

Trong sứ điệp Phục Sinh gửi đến các tín hữu tại miền nam Libăng, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và tình phụ tử đối với tất cả những người đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh, đặc biệt là người dân làng Debel.

Các tín hữu Libăng cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh giữa bối cảnh chiến tranh ở miền nam nước này (AFP or licensors)

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng được Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh tại Libăng, chuyển đến các tín hữu trong ngày lễ Phục Sinh.

Ban đầu, sứ điệp dự kiến được công bố trực tiếp trong chuyến viếng thăm mục vụ của Sứ thần Tòa Thánh tại Debel, kèm theo đoàn xe viện trợ nhân đạo gồm ba xe tải, do Caritas, tổ chức Œuvre d’Orient và Tòa Thượng phụ Maronite phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ do các cuộc tấn công liên tiếp tại khu vực. Đức Tổng Giám mục Borgia buộc phải ở lại căn cứ của lực lượng UNIFIL tại Deir Kifa và đọc sứ điệp qua truyền hình Libăng.

Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết

Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh niềm hy vọng Phục Sinh giữa đau khổ: “Hôm nay chúng ta cử hành sự Phục Sinh của Chúa. Ước gì giữa những đau thương, lo âu và tang tóc, anh chị em cảm nhận được niềm vui sâu xa: Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Đó là niềm vui đến từ trời cao, không ai có thể lấy mất”.

Ngài cũng liên kết những đau khổ hiện tại với cuộc Thương Khó của Đức Kitô, khẳng định rằng trong những bất công, cảm giác bị bỏ rơi và thử thách, các tín hữu đang hiệp thông mật thiết với Đấng đã chiến thắng sự dữ.

Đức Giáo hoàng kêu gọi các tín hữu đừng nản lòng, vì mọi lời cầu nguyện và hành động liên đới đều có giá trị trước Thiên Chúa. Ngài phó thác các cộng đoàn đau khổ cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Libăng, Đấng “ghi nhớ mọi sự trong lòng và dâng lên Con của Mẹ”.

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng kết thúc với phép lành Tòa Thánh dành cho các tín hữu, gia đình và những người thân yêu của họ.

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng được đưa ra trong bối cảnh một đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị gián đoạn. Đoàn cứu trợ dự kiến đến Debel, mang theo các nhu yếu phẩm cho dân thường, đã bị gián đoạn do tình hình an ninh dọc tuyến đường. Mặc dù việc phân phối hàng hóa bị tạm dừng, các tổ chức Giáo hội vẫn tiếp tục phối hợp các nỗ lực cứu trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự leo thang bạo lực ở miền nam Libăng.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi