Đức Giáo hoàng tái kêu gọi trợ giúp người dân Gaza và tôn trọng nhân quyền

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-27 20:04:45  | RSS

Chiều tối thứ Ba ngày 26.05.2026, nói với các nhà báo bên ngoài Dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngài cũng cảnh báo chống lại việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh, vốn coi thường mạng sống con người, và nhấn mạnh cuộc đối thoại đang diễn ra với công ty về AI “Anthropic”.

ĐGH Lêô XIV trả lời các nhà báo tại Castel Gandolfo

Tôn trọng nhân quyền của mọi người trong mọi hoàn cảnh

Trả lời câu hỏi về các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu viện trợ Global Sumud Flotilla hướng đến Gaza, sau khi có tin tức rằng một số người đã bị còng tay và bịt mắt, Đức Giáo hoàng nói rằng “chúng ta phải nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền” của mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Kêu gọi hỗ trợ Gaza

Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ đau buồn trước tình trạng khốn khó kéo dài của người dân Gaza khi viện trợ nhân đạo vẫn chưa được chuyển đến đầy đủ. Theo ngài, sự thiếu thốn này đang làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình và kéo theo các căng thẳng liên quan đến đoàn tàu viện trợ. Ngài kêu gọi các nhà chức trách hỗ trợ người dân Gaza và thúc đẩy công cuộc tái thiết, bởi người dân nơi đây đang phải chịu đựng quá nhiều đau khổ.

Cần phải quay trở lại đàm phán, đối thoại và tôn trọng nhân quyền

Khi được hỏi về việc các nhà hoạt động hòa bình không vũ trang bị đối xử bằng bạo lực, ngài cảnh báo rằng điều đó chỉ làm gia tăng hận thù. Ngài khẳng định bạo lực không mang lại giải pháp từ bất kỳ phía nào, và nhấn mạnh việc cần phải quay trở lại đàm phán, đối thoại và tôn trọng nhân quyền.

Trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh

Đức Giáo hoàng cũng chia sẻ suy tư về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại và cảnh báo chống lại các công nghệ làm cho việc đưa ra quyết định ngày càng tách rời khỏi giá trị của cuộc sống con người.

Đề cập đến các cuộc xung đột gần đây, bao gồm cả ở Libăng, ngài nhận xét rằng ngày nay “chiến tranh đang được tiến hành bằng trí tuệ nhân tạo, mà không nghĩ đến sinh mạng con người, những người thực sự là nạn nhân của tất cả điều này”. Vì vậy, ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình và thúc đẩy một nền “trí tuệ nhân tạo được giải giới”.

Hợp tác với công ty AI Anthropic

Liên quan đến hợp tác với các công ty AI, Đức Giáo hoàng cho biết Vatican đang duy trì đối thoại với công ty Anthropic thông qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhằm hướng tới việc phát triển AI phục vụ con người và hòa bình. Ngài kết luận: “Tôi nghĩ điều rất quan trọng là: tiếp tục đối thoại và thực sự tìm kiếm một trí tuệ nhân tạo không bị vũ trang hoá”.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi