Đức Giáo hoàng thăm hữu nghị Thân Vương Monaco
Sau nghi thức tiếp đón chính thức, Thân vương và Đức Giáo hoàng (ĐGH) di chuyển bằng thang máy lên tầng hai của Dinh Thân vương, đến Sảnh Gia đình, để có cuộc hội kiến riêng. Sau những trao đổi riêng giữa ĐGH với Thân Vương và Công Nương, hai bên đã trao cho nhau những quà tặng và chụp hình chung. Sau đó, Thân vương đã có lời chào ĐGH, và ĐGH đã đáp lời bằng một diễn văn tại ban công của Dinh Thự.
Trong lời chào gửi đến Thân Vương và dân chúng Công quốc Monaco, ĐGH bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa họ và đặc biệt nhấn mạnh đây là lần đầu tiên người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô viếng thăm đất nước này. Ngài ghi nhận Monaco là một đất nước có mối dây gắn bó sâu xa với Giáo hội Roma và đức tin Công giáo, điều đã góp phần định hình căn tính và đời sống của quốc gia.
Đề cập đến vị trí địa lý và bối cảnh lịch sử của Monaco, ĐGH nhận định rằng, với vị thế là một quốc gia nhỏ bé nằm giữa các quốc gia sáng lập Liên hiệp châu Âu, Monaco mang nơi mình một ơn gọi đặc biệt: trở thành không gian của gặp gỡ và thăng tiến tình bằng hữu xã hội. Tuy nhiên, ngài cũng cảnh báo rằng những giá trị này đang bị đe dọa bởi xu hướng khép kín và tự mãn đang lan rộng trong thế giới hôm nay. Trong bối cảnh đó, “hồng ân của sự nhỏ bé” không phải là giới hạn, nhưng là cơ hội để đóng góp cho công lý và hòa bình, nhất là khi thế giới đang bị tổn thương bởi não trạng quyền lực và sự phô trương sức mạnh.
Từ ánh sáng Kinh Thánh, ĐGH nhắc lại rằng chính những người bé nhỏ làm nên lịch sử, và mời gọi mọi người tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài nhắc rằng Nước Thiên Chúa như hạt giống nhỏ bé nhưng có khả năng lớn lên và biến đổi thế giới. Tuy nhiên, sự biến đổi ấy không xảy ra cách tự động, mà đòi hỏi con người phải dấn thân và đảm nhận trách nhiệm của mình trong lịch sử.
Nhìn vào thực tế xã hội Monaco, ĐGH mô tả quốc gia này như một “tiểu vũ trụ”, nơi hội tụ nhiều thành phần dân cư khác nhau. Sự thịnh vượng của đất nước được xây dựng nhờ sự đóng góp của cả người bản địa lẫn những người đến từ khắp nơi trên thế giới, từ những người giữ vai trò quan trọng trong kinh tế, tài chính cho đến những người phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngài nhấn mạnh rằng, sống tại Monaco có thể là một đặc ân, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi người suy tư về trách nhiệm và vị trí của mình trong thế giới.
Từ giáo huấn Tin Mừng, ĐGH nhấn mạnh rằng mọi ân ban con người nhận được đều không được giữ cho riêng mình, nhưng phải được sinh lợi và chia sẻ vì ích chung. Nhắc đến dụ ngôn các nén bạc, ngài khẳng định rằng mỗi tài năng, mỗi cơ hội đều mang một định hướng phổ quát. Trong viễn tượng Nước Thiên Chúa – một thực tại đang hiện diện giữa chúng ta – các cơ cấu bất công phải được biến đổi, và khoảng cách giữa giàu nghèo, giữa người bị loại trừ và người được ưu đãi cần được thu hẹp. Tinh thần này được thể hiện qua lời cầu nguyện “xin lương thực hằng ngày” và lời mời gọi tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết. Đặc biệt, trong dụ ngôn về cuộc phán xét chung, người nghèo được đặt ở vị trí trung tâm, vì chính nơi họ mà Đức Kitô hiện diện.
ĐGH cũng lưu ý rằng Monaco là một trong số ít quốc gia có Công giáo là quốc giáo, và điều này đặt ra một trách nhiệm đặc biệt: làm chứng cho một xã hội huynh đệ, nơi con người được nâng đỡ chứ không bị áp đặt, được liên kết chứ không bị chia rẽ. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống con người trong mọi hoàn cảnh, đồng thời liên kết điều này với viễn tượng sinh thái toàn diện. Trong bối cảnh ấy, Monaco được mời gọi đóng góp tích cực vào việc phát triển và áp dụng Học thuyết Xã hội của Giáo hội, không chỉ ở cấp địa phương mà còn trên bình diện quốc tế, như một dấu chỉ cho sức mạnh biến đổi của Tin Mừng.
Cuối cùng, ĐGH mời gọi cộng đồng biết sống đức tin cách trưởng thành, trở nên “những chuyên gia trong những điều mới mẻ”, không chạy theo những giá trị chóng qua, nhưng can đảm đối diện với các thách đố thời đại bằng một con tim tự do và trí tuệ được soi sáng. Trích lời Thánh Phaolô VI, ngài nhấn mạnh rằng chính tư tưởng chân chính – phản ánh sự thật về con người và thế giới – sẽ định hướng đời sống và giúp xã hội tiến bước vững chắc.
Sau bài phát biểu, ĐGH đã đi đến Phòng Kính để ký vào Sổ Danh dự và chào gia đình Thân vương, trước khi đến Nhà thờ Chính Toà Đức Mẹ Vô Nhiễm để gặp cộng đoàn Công giáo.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
