Đức Hồng y Tagle ca ngợi tinh thần truyền giáo của Giáo hội tại Tây Ban Nha

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-04 20:34:28  | RSS

Tham dự lễ khánh thành trụ sở mới của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Madrid, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Phó Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, đã ca ngợi tinh thần truyền giáo mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Tagle bày tỏ lòng biết ơn đối với người Công giáo Tây Ban Nha vì sự dấn thân lâu dài cho sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc chưa biết đến Chúa Kitô. Ngài nhận định: “Điều này cho thấy tinh thần của Giáo hội tại Tây Ban Nha và là một chứng tá sống động. Đây là một tấm gương tuyệt vời cho phần còn lại của thế giới.”

Đức Hồng y Tagle cũng nhắc lại lịch sử truyền giáo phong phú của Tây Ban Nha, đặc biệt là việc các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã mang đức tin đến Philippines – quê hương của ngài – cách đây khoảng 500 năm. Theo ngài, di sản ấy cần được trân trọng và cần khuyến khích người trẻ nhớ rằng một trong những món quà quý giá nhất mà Tây Ban Nha có thể trao cho thế giới – bên cạnh nghệ thuật, kiến trúc hay ẩm thực – chính là việc chia sẻ đức tin.

Khơi dậy tinh thần cầu nguyện và ý thức truyền giáo trong toàn thể Giáo hội

Nói về vai trò của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng các tổ chức này không chỉ nhằm gây quỹ, nhưng trước hết là khơi dậy tinh thần cầu nguyện và ý thức truyền giáo trong toàn thể Giáo hội. Ngài cảnh báo rằng nếu quên đi nguồn gốc đặc sủng của mình, các tổ chức này có thể bị hiểu lầm chỉ như một cơ cấu hành chính hoặc công cụ tài chính.

Đức Hồng y cũng nhắc đến thực tế rằng tại nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn những quốc gia chỉ có vài ngàn hoặc thậm chí chỉ khoảng một ngàn Kitô hữu, trong khi phần lớn dân cư chưa từng nghe nói về Chúa Giêsu. Vì thế, việc chia sẻ đức tin không chỉ là tuân theo lệnh truyền của Chúa mà còn là một hành động bác ái. Ngài nói: “Chúng ta không bao giờ áp đặt các ân sủng, nhưng trao tặng”.

Trung tâm của mọi hoạt động truyền giáo chính là Chúa Giêsu Kitô

Năm 2026, Giáo hội kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo. Đức Hồng y Tagle cho rằng đây là dịp để toàn thể Giáo hội ghi nhớ sự hy sinh của các nhà truyền giáo – những người đã rời quê hương, hiến trọn cuộc đời cho Tin Mừng, và sẽ khơi dậy lại lời kêu gọi chung này dành cho tất cả những người đã được rửa tội để trở thành những nhà truyền giáo.

Với chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 – “Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” –, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng trung tâm của mọi hoạt động truyền giáo chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Tin Mừng đích thực mà Giáo hội được sai đi loan báo cho thế giới.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi