Gần 50.000 tín hữu dự lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-14 19:07:23  | RSS

Sáng ngày 14.10.2026, trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan, ước tính có tới gần 50.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, bên hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai, tham dự Thánh lễ Tạ ơn và cung hiến Đền thánh Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ sự. Đây cũng là dịp kỷ niệm 61 năm thành lập Giáo phận.

Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; cùng đông đảo các giám mục trong và ngoài nước, các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng lần chuỗi Mân Côi và hát kinh Chúa Thánh Thần để chuẩn bị tâm hồn. Những lời thánh ca tạ ơn vang lên giữa khung cảnh núi đồi và hồ nước, diễn tả niềm vui của Giáo phận trong ngày trọng đại.

Đền thánh được cung hiến với tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nơi đây cũng tôn kính Đức Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót và Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hình ảnh Mẹ cúi xuống nhìn đoàn con với ánh mắt hiền từ, trong khi các tín hữu cúi mình cầu nguyện trước Mẹ, diễn tả nét đẹp thiêng liêng đặc trưng của Núi Cúi.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Chính tòa Giáo phận Mỹ Tho, nhấn mạnh rằng công trình trọng điểm của trung tâm hành hương không phải chỉ là bức tượng Đức Mẹ cao 50 mét, nhưng chính là Đền thánh, nơi các tín hữu đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Từ lời Đức Maria tại tiệc cưới Cana, ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra sứ mạng của Mẹ là dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô, lắng nghe và thực hành Lời Người.

Dựa trên Tin Mừng theo thánh Gioan về việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem, Đức cha giải thích rằng đền thờ đích thực chính là thân thể Đức Kitô Phục Sinh. Vì thế, Đền thánh Núi Cúi không chỉ là một công trình kiến trúc, nhưng là nơi Chúa Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa được công bố và ơn cứu độ được thực hiện trong Hội Thánh.

Đức cha cũng đề cập đến ý nghĩa kiến trúc hình tròn của Đền thánh, với các hàng ghế hướng về bàn thờ, như biểu tượng của sự hiệp thông. Sự hiệp thông ấy không dừng lại trong cộng đoàn tín hữu nhưng phải được mở rộng đến toàn thể nhân loại, góp phần xây dựng một thế giới của tình huynh đệ, yêu thương và hòa bình.

Sau bài giảng, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự nghi thức cung hiến Đền thánh và bàn thờ, với Kinh cầu các Thánh cùng các nghi thức phụng vụ theo truyền thống Giáo hội. Thánh tích Chân phước Anrê Nguyễn Kim Thông được đặt dưới bàn thờ. Cuối Thánh lễ, chứng thư cung hiến Đền thánh và bàn thờ được ký kết, ghi dấu việc công trình được dành riêng vĩnh viễn cho việc phụng thờ Thiên Chúa.

Trong lời chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và tri ân những người đã góp phần xây dựng Đền thánh, đặc biệt là Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục Xuân Lộc, người khởi xướng và dành nhiều tâm huyết cho công trình, cùng Đức Giám mục đương nhiệm Gioan Đỗ Văn Ngân. Ngài nhấn mạnh rằng Đền thánh không chỉ là nơi các tín hữu đến cầu xin ơn lành, mà còn là nơi để Thiên Chúa biến đổi tâm hồn, giúp mỗi người trở thành những viên đá sống động trong Hội Thánh, biết dấn thân phục vụ và đem lòng thương xót của Chúa đến với tha nhân.

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi lời chúc mừng quý Đức cha và cộng đoàn Giáo phận Xuân Lộc, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của quần thể hành hương mang tầm vóc quốc tế này.

Dịp này, Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chia sẻ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, ghi nhận sự cộng tác của các kỹ sư, ân nhân và toàn thể Dân Chúa. Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân cũng thay mặt Giáo phận bày tỏ lòng tri ân đến các vị khách và cộng đoàn hiện diện.

Ngày cung hiến mở ra một giai đoạn mới cho Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, với ước mong nơi đây ngày càng trở thành điểm gặp gỡ Thiên Chúa, nuôi dưỡng đời sống đức tin, đem lại bình an và nâng đỡ những người tìm đến với Đức Mẹ, đặc biệt những ai đang gặp thử thách và đau khổ.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi