Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp: Bầu khí chờ đón Đức Giáo hoàng thật vui tươi và hy vọng

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-24 10:10:30  | RSS

Theo Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, bầu khí chờ đón Đức Giáo hoàng đang tràn ngập “niềm mong đợi lớn lao và hy vọng vui tươi”. Khoảng 17.000 thiện nguyện viên sẽ phục vụ trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Tổng Giám mục cho biết chuyến đi xuất phát từ mong muốn của Đức Giáo hoàng được gặp gỡ và củng cố các Kitô hữu Pháp trong một đức tin sống động và dấn thân, đặc biệt là các dự tòng và tân tòng.

Mọi thứ đã sẵn sàng ở Pháp để chào đón Đức Giáo hoàng. Mọi người có cơ hội chào ngài khi ngài dùng xe “papamobile” di chuyển qua các đường phố Paris và các thành phố khác.

Trong những ngày trước chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, một bầu không khí vui tươi bao trùm các thành phần dân Chúa từ các giám mục, linh mục, tu sĩ và 17.000 tình nguyện viên đã dành nhiều tháng để chuẩn bị chào đón ngài và đảm bảo chuyến thăm diễn ra suôn sẻ.

Nhiều người trẻ đang tìm lại chiều kích đức tin

Một trong những điểm đáng chú ý sẽ diễn ra sáng 26.09.2026 tại Học viện Công giáo Paris, nơi Đức Giáo hoàng gặp những người mới lãnh nhận hoặc đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Những năm gần đây, số người lớn và thanh thiếu niên xin gia nhập Giáo hội tại Pháp tăng đáng kể. Theo Đức Tổng Giám mục Migliore, hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo hoàng, nhất là trước dấu hiệu cho thấy nhiều người trẻ đang tìm lại chiều kích đức tin giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của tục hóa.

Giáo dục và văn hóa là nền tảng của nền hòa bình giải trừ vũ khí

Chiều 25.09.2026, Đức Giáo hoàng sẽ phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris, tiếp bước thánh Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng đầu tiên diễn thuyết tại đây vào năm 1980. Trọng tâm được chờ đợi là mối tương quan giữa giáo dục, văn hóa, khoa học và phẩm giá con người. Theo Sứ thần Tòa Thánh, đối với Giáo hội, giáo dục và văn hóa là nền tảng của “nền hòa bình giải trừ vũ khí và kiến tạo hòa bình” mà Đức Giáo hoàng thường nhấn mạnh.

Sứ điệp về hòa bình, hòa giải và hiệp nhất cho toàn châu Âu

Chuyến đi cũng mang chiều kích châu Âu rõ nét. Ngày 28.09.2026 tại Metz, Đức Giáo hoàng sẽ tham dự cuộc gặp “Về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất” tại Trung tâm Robert Schuman. Với vị trí của Metz tại vùng biên giới từng chịu nhiều vết thương chiến tranh, Đức Tổng Giám mục Migliore cho rằng nơi đây đặc biệt thích hợp để Đức Giáo hoàng gửi đi sứ điệp về hòa bình, hòa giải và hiệp nhất cho toàn châu Âu.

Theo vị Sứ thần, Đức Giáo hoàng đến Pháp để củng cố các tín hữu trong đức tin và khích lệ Giáo hội tiếp tục phục vụ thiện ích của toàn xã hội.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi