Thủ tướng Pháp đề xuất hủy bỏ lễ nghỉ thứ Hai Phục sinh
Dù luật tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước từ năm 1905, hiện vẫn có 6 trong tổng số 11 ngày lễ nghỉ chính thức tại Pháp có nguồn gốc Kitô giáo. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp François Bayrou vừa đề xuất hủy bỏ một số ngày lễ này, bao gồm cả Thứ Hai Phục Sinh, nhằm đối phó với tình trạng nợ công ngày càng gia tăng của đất nước.
Trong buổi trình bày các định hướng ngân sách cho năm 2026 tại Paris vào hôm thứ Ba (16/07), ông Bayrou đã nêu hai ngày lễ có thể bị loại bỏ: Thứ Hai Phục Sinh và ngày 8 tháng 5 – ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai và chiến thắng của phe Đồng minh trước Đức Quốc xã. Theo ông, việc hủy bỏ hai ngày nghỉ này nhằm tăng cường hiệu suất lao động và thúc đẩy sản xuất quốc gia.
Tờ La Croix nhận định rằng đề xuất này sẽ làm dấy lên nhiều tranh luận trong xã hội Pháp, vốn có truyền thống lâu đời gắn liền với các ngày lễ Kitô giáo. Dù đã có luật tách biệt giữa Nhà nước và Giáo hội từ đầu thế kỷ XX, nhiều di sản tôn giáo vẫn được duy trì cho đến ngày nay.
Truyền thống lâu đời của Thứ Hai Phục Sinh
Thứ Hai Phục Sinh là một trong những ngày lễ Kitô giáo có bề dày lịch sử lâu đời tại Pháp. Theo thỏa thuận Konkordat năm 1801 giữa Napoléon Bonaparte và Đức Giáo hoàng Piô VII, chỉ còn ngày Thứ Hai Phục Sinh được giữ lại là ngày lễ nghỉ chính thức.
Tuy nhiên, nguồn gốc của ngày lễ này còn sớm hơn thế nhiều. Vào thế kỷ IV, Hoàng đế Rôma Constantinô đã thiết lập Tuần Bát Nhật Phục Sinh – kéo dài từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót – với các cử hành phụng vụ hằng ngày và các cuộc hành hương, ghi dấu sự hân hoan của toàn thể Giáo hội trước mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô.
Dự kiến, đề xuất cắt giảm các ngày lễ Kitô giáo sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi tại Pháp – đất nước vốn mang đậm văn hóa Kitô giáo giữa bối cảnh xã hội hiện đại đa nguyên và tục hóa ngày càng gia tăng.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi