Vua Tây Ban Nha Philip VI sẽ nhận tước vị Kinh sĩ trưởng của Kinh sĩ đoàn Đền thờ Đức Bà Cả
Ngày 20.03.2026, lúc 12 giờ 30, tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ diễn ra nghi thức trao tước vị “Kinh sĩ trưởng” cho Vua Philip VI của Tây Ban Nha. Sự kiện này đánh dấu mối quan hệ lâu đời giữa Đền thờ Đức Bà Cả và Hoàng gia Tây Ban Nha.
Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma
Thông cáo của Đền thờ Đức Bà Cả cho biết Kinh sĩ đoàn của Đền thờ bao gồm Đức Hồng y Giám quản và 12 kinh sĩ. Theo quy chế của Đền thờ, theo một đặc quyền cổ xưa, Quốc vương Tây Ban Nha là Kinh sĩ trưởng của Kinh sĩ đoàn.
Nghi lễ tại Đền thờ Đức Bà Cả đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chuyến thăm chính thức của nhà vua Philip VI cùng hoàng hậu Letizia tới Vatican, sau buổi yết kiến Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
'Kinh sĩ trưởng'
Danh hiệu “Kinh sĩ trưởng” là một tước vị danh dự lâu đời trong Giáo hội Công giáo. Trong khi “Kinh sĩ” là thành viên của Kinh sĩ đoàn, nhóm giáo sĩ phụ trách phụng vụ và quản lý một vương cung thánh đường lớn, “Kinh sĩ trưởng” được xem là vị trí danh dự cao nhất trong cơ cấu này, thường mang tính biểu tượng hơn là điều hành.
Lịch sử mối liên kết giữa Đền thờ và Hoàng gia Tây Ban Nha
Đối với Vua Tây Ban Nha, đây là một đặc ân lịch sử: theo truyền thống từ thế kỷ XVII, quốc vương Tây Ban Nha được coi là người bảo trợ đặc biệt của Đền thờ Đức Bà Cả và giữ vai trò “Kinh sĩ trưởng” như dấu chỉ gắn bó giữa vương triều Tây Ban Nha và Giáo hội.
Mối quan hệ này bắt nguồn từ năm 1603 khi vua Philip III được mời làm người bảo trợ và “Kinh sĩ trưởng” của Đền thờ. Trải qua nhiều thế kỷ, các vị vua Tây Ban Nha đã đóng góp đáng kể cho việc bảo tồn và trang trí Đền thờ, tiêu biểu như trần gỗ dát vàng thời Giáo hoàng Alexandro VI hay thánh tích “Nôi Thánh” do Hoàng hậu Margarita của Áo dâng tặng.
Năm 1647, Philip IV thiết lập một khoản thu nhập hàng năm gọi là “Công việc Thiện nguyện của Tây Ban Nha” để đóng góp cho Đền thờ, và như một dấu hiệu của lòng biết ơn, Kinh sĩ đoàn của Đền thờ đã ủy thác cho Gian Lorenzo Bernini tạo ra một bức tượng đồng của nhà vua và đặt tại Đền thờ.
Sắc lệnh 'Hispaniarum fidelitas' của Đức Giáo hoàng Piô XII
Năm 1953, Giáo hoàng Piô XII đã tái khẳng định và xác nhận mối quan hệ mật thiết này qua sắc lệnh Hispaniarum fidelitas, nhấn mạnh “mối liên kết của lòng mộ đạo và sự tận tâm đã gắn kết quốc gia trên đảo Iberia với Đền thờ Đức Bà Cả.
Kể từ đó, mỗi năm Kinh sĩ đoàn cử hành ba Thánh lễ cầu nguyện cho Tây Ban Nha và Quốc vương, vào các ngày lễ Thánh Ferdinando Alfonso (30/05), lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời (15/08) và lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12).
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
