Đức Giáo hoàng mời gọi Hội Hiệp sĩ Columbus trở thành “Sứ giả của Hy vọng”
Đức Giáo hoàng đã gửi sứ điệp video đến Hội Hiệp sĩ Columbus, nhân dịp Đại hội thường niên lần thứ 143. Ngài khen ngợi các hoạt động bác ái của các thành viên trong việc trợ giúp người nhập cư, và mời gọi họ trở thành dấu chỉ hy vọng trong các cộng đoàn địa phương, giáo xứ và gia đình.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong Năm Thánh Hy Vọng, vì thế, mở đầu sứ điệp, sau khi nhắc lại sự mô tả của Đức Giáo hoàng Phanxicô về đức cậy – “đó là mong ước và trông đợi điều tốt lành, ngay cả khi chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao” – Đức Giáo hoàng nói, nhân dịp này, ngài muốn suy tư về nhân đức quan trọng này: “Là người Công giáo, chúng ta biết rằng nguồn hy vọng của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, và Người đã sai các môn đệ, qua mọi thời đại, để mang Tin Mừng về Mầu Nhiệm Vượt Qua cứu độ của Người đến cho toàn thế giới. Giáo hội luôn được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng qua việc loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm. Đặc biệt trong Năm Thánh này, chúng ta được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng cụ thể cho anh chị em chúng ta đang sống trong nhiều hoàn cảnh khó khăn.”
Hoạt động bác ái của Hội (@Yevhen Zinchenko)
Nhắc đến Chân phước Michael McGivney, Đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus, người đã nhìn thấy nhiều nhu cầu của người Công giáo nhập cư và mang lại sự trợ giúp cho họ, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng chủ đề của Đại hội – “Sứ giả của Hy vọng” – rất phù hợp với thời đại ngày nay, và nhắc nhớ tất cả các Hiệp sĩ Columbus về lời mời gọi trở nên dấu chỉ hy vọng trong các cộng đoàn địa phương, giáo xứ và gia đình. Cách riêng, ngài khen ngợi các thành viên của Hội đã không ngừng nỗ lực quy tụ mọi người trong cộng đoàn để cùng cầu nguyện, huấn luyện và sống tình huynh đệ, cũng như thực hiện các hoạt động bác ái rộng khắp của các hội đồng địa phương trên toàn thế giới.
Ngài nói tiếp: “Đặc biệt, việc phục vụ quảng đại của anh em dành cho những nhóm người dễ bị tổn thương – gồm thai nhi, các bà mẹ đang mang thai, trẻ em, những người kém may mắn và những người chịu ảnh hưởng bởi thảm hoạ chiến tranh – mang lại hy vọng và sự chữa lành cho nhiều người, và tiếp nối di sản cao quý của Đấng sáng lập.”
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng chúc Đại hội thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus đem lại kết quả tốt đẹp, và ngài phó thác cuộc gặp gỡ cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, và của Chân phước Michael McGivney.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi