Công giáo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Đức Giáo hoàng gặp giới trẻ và các dự tòng tại Monaco

Đức Giáo hoàng gặp giới trẻ và các dự tòng tại Monaco

Ngày 28.03.2026, gặp gỡ giới trẻ và các dự tòng tại sân nhà thờ Thánh Devota ở Monaco, Đức Giáo hoàng nói với họ rằng' đức tin vẫn gặp nhiều thử thách và trở ngại, nhưng không gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp và chân lý của đức tin'. Trong thế giới vội vã, tình yêu Chúa và tha nhân mang lại sự vững chắc cho cuộc sống. Ngài khích lệ họ 'mang Tin Mừng vào trong đời sống hằng ngày: trong công việc, trong các dấn thân xã hội và chính trị, lên tiếng cho những người không có tiếng nói'.

Đức Giáo hoàng gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Giáo hoàng gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Trưa ngày 28.03.2026, trong khuôn khổ chuyến tông du tại Công quốc Monaco, sau cuộc gặp gỡ hữu nghị với Thân vương Albert II và Vương phi Charlène tại Dinh của Thân vương, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã di chuyển bằng xe Papamobile khoảng 200 m đến Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để gặp gỡ cộng đoàn Công giáo địa phương.

Đức Giáo hoàng thăm hữu nghị Thân Vương Monaco

Đức Giáo hoàng thăm hữu nghị Thân Vương Monaco

Sau nghi thức tiếp đón chính thức, Thân vương và Đức Giáo hoàng di chuyển bằng thang máy lên tầng hai của Dinh Thân vương, đến Sảnh Gia đình, để có cuộc hội kiến riêng. Sau những trao đổi riêng giữa Đức Giáo hoàng với Thân Vương và Công Nương, hai bên đã trao cho nhau những quà tặng và chụp hình chung. Sau đó, Thân vương đã có lời chào Đức Giáo hoàng, và Đức Giáo hoàng đã đáp lời bằng một diễn văn tại ban công của Dinh Thự.

Đức Giáo hoàng bắt đầu viếng thăm Công quốc Monaco

Đức Giáo hoàng bắt đầu viếng thăm Công quốc Monaco

Vào khoảng 7g20 sáng thứ Bảy 28.03.2026, Đức Giáo hoàng đã khởi hành bằng trực thăng từ sân bay trực thăng ở Vatican để bắt đầu chuyến tông du thứ hai của ngài, đến thăm Công quốc Monaco, quốc gia chỉ lớn hơn Vatican và là nơi duy nhất ở châu Âu Công giáo vẫn còn là quốc giáo. Trong điện văn gửi đến Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Giáo hoàng diễn tả mong muốn của ngài là khích lệ 'chứng tá đức tin Kitô giáo' và 'xây dựng lợi ích chung'.

Cha Henri Caffarel, người sáng lập phong trào Équipes Notre-Dame được tuyên bố là Đấng đáng kính

Cha Henri Caffarel, người sáng lập phong trào Équipes Notre-Dame được tuyên bố là Đấng đáng kính

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cho phép vào ngày 23 tháng Ba công bố một sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong chân phước cho Cha Henri Caffarel (1903-1996), người sáng lập phong trào Équipes Notre-Dame (Các Nhóm Đức Mẹ), xác lập tính chất anh hùng của các đức tính của ngài và do đó ban cho ngài danh hiệu “đấng đáng kính”.

Thống kê cho thấy ngày càng nhiều người ở Pháp lựa chọn Giáo hội Công giáo

Thống kê cho thấy ngày càng nhiều người ở Pháp lựa chọn Giáo hội Công giáo

Số liệu mới nhất cho thấy một xu hướng đáng chú ý tại Pháp: ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập Giáo hội Công giáo. Theo báo cáo chính thức được công bố tại hội nghị toàn thể của Hội đồng Giám mục Pháp ở Lộ Đức, số người dự tòng sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh năm 2026 lên tới 21.386 người, vượt xa dự báo trước đó.

ĐHY Parolin: Lễ Phục sinh là thời điểm chấm dứt sự ngu xuẩn của chiến tranh

ĐHY Parolin: Lễ Phục sinh là thời điểm chấm dứt sự ngu xuẩn của chiến tranh

Bên lề ngày nghiên cứu học hỏi về chính khách Alcide De Gasperi, được tổ chức tại Thư viện Tông Tòa ở Vatican vào ngày 26.03.2026, trả lời câu hỏi của các nhà báo, Đức Hồng y Pietro Parolin bày tỏ hy vọng các nghi lễ tưởng niệm trong Tuần Thánh ít nhất có thể được cử hành bên trong các nơi thánh tại Thánh Địa.

Đức Giáo hoàng: Cấy ghép nội tạng là việc làm đáng quý nhưng phải tránh thương mại hóa nó

Đức Giáo hoàng: Cấy ghép nội tạng là việc làm đáng quý nhưng phải tránh thương mại hóa nó

Gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị của Mạng lưới cấy ghép nội tạng của Ý vào sáng ngày 26.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tái khẳng định “đây là hành động đáng trân trọng, thể hiện tình liên đới, nhưng phải dựa trên sự tự nguyện, đồng thuận và tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời tránh mọi hình thức thương mại hóa thân thể”.

Đức Giáo hoàng gửi điện văn chia buồn về sự qua đời của ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Đức Giáo hoàng gửi điện văn chia buồn về sự qua đời của ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Vatican – Ngày 26.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi điện văn đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ngài cũng hiệp thông chia buồn với Đức Tổng Giám mục Giuse và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Chứng nhân của hy vọng

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Chứng nhân của hy vọng

Chiều ngày 25.03.2026, tại Dinh Tông tòa Laterano đã diễn ra hội nghị về chủ đề “Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - chứng nhân của hy vọng”. Trong sứ điệp ngắn gửi đến các tham dự viên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói rằng Đức Hồng y Phanxicô Xaviê là “vị mục tử quảng đại” và gương sáng của ngài luôn hợp thời. Đức Hồng y Czerny khẳng định rằng Đức Hồng y Văn Thuận tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường “đức tin vững chắc, niềm hy vọng lan tỏa, một tình yêu tha thứ chân thành”.

Đức Giáo hoàng nói với các Giám mục Pháp: Lo ngại về những chia rẽ trong Giáo hội vì vấn đề phụng vụ

Đức Giáo hoàng nói với các Giám mục Pháp: Lo ngại về những chia rẽ trong Giáo hội vì vấn đề phụng vụ

Trong khuôn khổ Đại hội toàn thể mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Giáo hoàng đã gửi thư khích lệ các giám mục Pháp bảo vệ nền giáo dục Công giáo, kiên trì trong cuộc chiến chống lạm dụng và xem xét các giải pháp để chào đón các cộng đồng gắn kết với Nghi thức Thánh lễ Cũ (Vetus Ordo), tránh những chia rẽ vì vấn đề phụng vụ.

Sứ điệp Đức Giáo hoàng muốn mang đến cho Công quốc Monaco cũng như châu Âu

Sứ điệp Đức Giáo hoàng muốn mang đến cho Công quốc Monaco cũng như châu Âu

Chủ đề chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Monaco vào ngày 28.03.2026 là “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Theo Đức Tổng Giám mục Dominique Marie David, đây là lời mời gọi trở về với bản chất của đời sống Kitô giáo. “‘Con đường’ là một hình ảnh vang vọng trong tâm trí nhiều người chúng ta. ‘Sự thật’ là điều chúng ta được yêu cầu làm chứng. Và ‘sự sống’ nói rằng một nền văn hóa chết chóc được nuôi dưỡng bởi chiến tranh và sự tàn bạo không thể ngự trị trong gia đình nhân loại”.

Dòng Thừa sai Bác ái cảnh báo việc lạm dụng tên tuổi Thánh Têrêsa Calcutta

Dòng Thừa sai Bác ái cảnh báo việc lạm dụng tên tuổi Thánh Têrêsa Calcutta

Dòng Thừa sai Bác ái, do Mẹ Têrêsa Calcutta sáng lập, vừa lên tiếng cảnh báo về việc nhiều tổ chức và cá nhân sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và uy tín của vị thánh để gây quỹ và quảng bá. Trong tuyên bố ngày 19/03, Sơ Michael Joseph – người kế nhiệm Mẹ hiện nay – cho biết dòng tu “đau buồn sâu sắc” trước tình trạng lạm dụng kéo dài này.

ĐGH Lêô XIV: Phẩm trật trong Giáo hội được Đức Kitô thiết lập để giúp Dân Chúa đạt đến ơn cứu độ

ĐGH Lêô XIV: Phẩm trật trong Giáo hội được Đức Kitô thiết lập để giúp Dân Chúa đạt đến ơn cứu độ

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 25.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói rằng cấu trúc phẩm trật trong Giáo hội không chỉ là một phát minh của con người, mà là một thiết chế của Thiên Chúa, nhằm duy trì sứ mạng mà Đức Kitô đã giao cho các tông đồ. Các ngài có quyền bính thánh thiêng để phục vụ tất cả những người đã được rửa tội, giúp họ có thể sống trong Chúa Kitô và đạt được ơn cứu độ.

Sứ điệp của ĐGH Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi

Sứ điệp của ĐGH Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi

Ngày 25.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã công bố Sứ điệp của ngài nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 63, được cử hành vào Chúa nhật, 26.04.2026. Ngài nhắc lại rằng mỗi ơn gọi là một món quà vô giá cho Giáo hội và cho những người đón nhận với niềm vui, một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được gieo vào sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Ngài mời gọi vun trồng mối tương quan cá vị với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện hằng ngày và suy niệm Lời Chúa.

Báo cáo Thượng Hội đồng: Không thể thay đổi giáo lý của Giáo hội về hôn nhân một vợ một chồng

Báo cáo Thượng Hội đồng: Không thể thay đổi giáo lý của Giáo hội về hôn nhân một vợ một chồng

Trong báo cáo quan trọng về vấn đề đa thê vừa được trình lên Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Nhóm Nghiên cứu thuộc Ủy ban Hội nghị Giám mục Châu Phi và Madagascar, gọi tắt là SECAM, lên án chế độ đa thê là “phi đạo đức” và được xem như “một hình thức nô lệ đối với phụ nữ”. Báo cáo kêu gọi cổ võ chế độ một vợ một chồng bằng cách chấp nhận giáo lý về tính bất khả phân ly của hôn nhân.

Hồng y 97 tuổi viếng di hài Thánh Phanxicô

Hồng y 97 tuổi viếng di hài Thánh Phanxicô

Ngày 19.03.2026, Đức Hồng y người Albania Ernest Simoni, 97 tuổi, đã trở thành một trong những người cuối cùng được kính viếng di hài Thánh Phanxicô Assisi trước khi thánh tích được đặt lại trong mộ đá tại hầm mộ Vương cung Thánh đường. Trong suốt một tháng (22/02–22/03), hơn 370.000 tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đã đến cầu nguyện trước hài cốt vị thánh nổi tiếng về tinh thần hòa bình và nghèo khó.

Bắt đầu án phong chân phước cho linh mục Ý bị một người vô gia cư sát hại

Bắt đầu án phong chân phước cho linh mục Ý bị một người vô gia cư sát hại

Bộ Phong Thánh đã chính thức xác nhận không có trở ngại trong việc bắt đầu tiến trình phong chân phước giai đoạn cấp giáo phận cho cha Roberto Malgesini, linh mục 51 tuổi bị sát hại tại Como (Ý) cách đây sáu năm bởi một người vô gia cư quen biết. Quyết định này đã mang lại niềm xúc động và hy vọng lớn lao cho cộng đoàn tín hữu từng biết đến vị linh mục được Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “chứng nhân của bác ái”.

“Mẹ Têrêsa tại Roma”: Chân dung mới của Mẹ qua phim tài liệu của Đài Rai

“Mẹ Têrêsa tại Roma”: Chân dung mới của Mẹ qua phim tài liệu của Đài Rai

Một bộ phim tài liệu mới mang tựa đề “Madre Teresa a Roma” (Mẹ Têrêsa tại Roma) sẽ được phát sóng vào dịp lễ Phục Sinh, tối Chúa nhật 05.04.2026, trên kênh truyền hình Ý Rai Uno trong chương trình Speciale Tg1. Bộ phim do Lampic Film sản xuất và hãng phim tài liệu Rai giới thiệu, hứa hẹn mang đến một góc nhìn chưa từng được công bố về cuộc đời và sứ vụ của Mẹ Têrêsa Calcutta tại thủ đô nước Ý.

Sau 21 năm, đan viện Cát Minh của Hàn Quốc tại Campuchia đóng cửa vì thiếu ơn gọi

Sau 21 năm, đan viện Cát Minh của Hàn Quốc tại Campuchia đóng cửa vì thiếu ơn gọi

Ngày 19.03.2026, sau hơn hai thập kỷ hiện diện âm thầm và chiêm niệm, đan viện Cát Minh Nhặt phép do các nữ đan sĩ Hàn Quốc thành lập tại Phnom Penh (Campuchia) vào năm 2004 đã chính thức đóng cửa, do không có ơn gọi mới từ các phụ nữ trẻ địa phương. Quyết định này được Giáo hội địa phương xác nhận như một dấu hiệu đáng lo ngại về sự suy giảm ơn gọi trong khu vực.

Do chiến tranh, nhiều nghi thức Tuần Thánh tại Thánh Địa bị hủy

Do chiến tranh, nhiều nghi thức Tuần Thánh tại Thánh Địa bị hủy

Do tình hình an ninh căng thẳng tại Israel, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Latinh của Giêrusalem cho biết các biện pháp hạn chế hiện nay khiến việc tổ chức các nghi lễ Tuần Thánh theo hình thức thông thường là không thể. Các nhà lãnh đạo Giáo hội đang tìm cách tổ chức các cử hành phụng vụ trong những điều kiện phù hợp nhất, tuy nhiên mọi quyết định vẫn phải được cập nhật từng ngày.

Đức Giáo hoàng: “Máy bay phải luôn là phương tiện của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh”

Đức Giáo hoàng: “Máy bay phải luôn là phương tiện của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh”

Gặp gỡ các đại diện hãng hàng không ITA Airways và Tập đoàn Lufthansa vào sáng ngày 23.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhắc lại kinh nghiệm bi thảm về các cuộc ném bom trong các thế chiến trong thế kỷ XX và khẳng định việc phát triển công nghệ để phục vụ chiến tranh là một bước thụt lùi. Ngài nói “các máy bay phải luôn là phương tiện của hòa bình, chứ không phải của chiến tranh”.

Hơn 370 ngàn người viếng di hài Thánh Phanxicô trong một tháng

Hơn 370 ngàn người viếng di hài Thánh Phanxicô trong một tháng

Ngày 22.03.2026, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi, nghi thức tôn kính công khai di hài Thánh Phanxicô đã chính thức khép lại sau một tháng diễn ra, thu hút hơn 370.000 tín hữu và khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện đặc biệt này đã trở thành một cuộc gặp gỡ thiêng liêng sâu sắc, quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và hiệp thông.

Chiêm ngắm “Khăn Thánh Veronica” tại Đền thờ Thánh Phêrô

Chiêm ngắm “Khăn Thánh Veronica” tại Đền thờ Thánh Phêrô

Chiều ngày 22.03.2026, Chúa nhật thứ năm Mùa Chay, hàng ngàn tín hữu đã quy tụ tại Đền thờ Thánh Phêrô để tham dự nghi thức tôn kính “Khăn Thánh Veronica” – một trong những thánh tích lâu đời gắn liền với cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Sự kiện nằm trong truyền thống hành hương Mùa Chay tại Roma, có từ thế kỷ III, khi các tín hữu cùng nhau viếng thăm các thánh đường lưu giữ thánh tích các thánh tử đạo.

Đức Giáo hoàng: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta

Đức Giáo hoàng: Ánh mắt lạc lõng của trẻ em trong chiến tranh phải hoán cải chúng ta

Trong bức thư gửi tới độc giả của “Popotus” – phụ bản dành cho thiếu nhi của nhật báo “Avvenire” của Hội đồng Giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (23/03/1996–23/03/2026) – Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng “ánh mắt lạc lõng” của trẻ em trước sự tàn khốc của chiến tranh có thể giúp con người hoán cải và thay đổi. Theo ngài, trẻ em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là nguồn cảm hứng giúp người lớn nhận ra điều cốt lõi của cuộc sống.

Đức Giáo hoàng: Trong bối cảnh thế giới chia rẽ, cần chứng tá về hiệp nhất, đối thoại và hòa bình

Đức Giáo hoàng: Trong bối cảnh thế giới chia rẽ, cần chứng tá về hiệp nhất, đối thoại và hòa bình

Gặp gỡ các tham dự viên Đại hội toàn thể của Phong trào Focolare vào sáng ngày 21.03.2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đề cao đặc sủng hiệp nhất của phong trào. Trong bối cảnh thế giới nhiều chia rẽ, Đức Giáo hoàng nói rằng chứng tá về hiệp nhất, đối thoại và hòa bình trở nên cấp thiết, góp phần xây dựng một “dân tộc hòa bình” chống lại hận thù và bạo lực.

Kinh Truyền Tin (22/03): Hướng đến các biến cố Vượt Qua của Chúa

Kinh Truyền Tin (22/03): Hướng đến các biến cố Vượt Qua của Chúa

Trưa Chúa nhật ngày 22.03.2026, Đức Giáo hoàng đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Giáo hoàng có bài suy tư ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa nhật V Mùa Chay.

Đức Hồng y Krajewski:

Đức Hồng y Krajewski: 'Tôi muốn cùng anh chị em bước đi trên con đường nên thánh'

Trước khi nhậm chức Tổng Giám mục Łódź ở Ba Lan Đức Hồng y Konrad Krajewski, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, đã gửi lời mời tha thiết tới linh mục, tu sĩ và giáo lý viên trong giáo phận tham dự một buổi tĩnh tâm đặc biệt, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26.03.2026 tại Vương cung Thánh đường chính tòa Thánh Stanislaus Kostka. Ngài khẩn thiết mời gọi: “Xin đừng để tôi một mình. Tôi muốn cùng anh chị em bước đi trên con đường nên thánh. Tôi không thể làm điều đó nếu thiếu anh chị em”.

Đức Giáo hoàng: Cần có trách nhiệm hơn đối với hệ sinh thái để có tương lai tốt đẹp hơn

Đức Giáo hoàng: Cần có trách nhiệm hơn đối với hệ sinh thái để có tương lai tốt đẹp hơn

Trong điện thư được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, gửi tới các tham dự viên Diễn đàn Quốc tế lần thứ 17 về Thông tin Bảo vệ Thiên nhiên do GreenAccord tổ chức tại Treviso (Ý), Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các thành viên cùng nhau đối mặt với các khủng hoảng hiện nay để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Ngài khuyến khích họ cùng nhau chăm sóc thụ tạo “thông qua các dự án nghiên cứu phát triển bền vững”.

Tòa Thánh kêu gọi các tổ chức Công giáo thoái vốn khỏi ngành khai thác mỏ

Tòa Thánh kêu gọi các tổ chức Công giáo thoái vốn khỏi ngành khai thác mỏ

Trong khuôn khổ sáng kiến “Nền tảng thoái vốn khỏi ngành khai khoáng”, diễn ra từ ngày 19 đến 21/03/2026 tại Roma, với sự tham gia của khoảng 40 tổ chức tôn giáo, Tòa Thánh đã đưa ra lời kêu gọi thoái vốn khỏi ngành công nghiệp khai khoáng nhằm phục vụ lợi ích chung và bảo vệ môi trường sống của con người.