Hiền nhân
Đức TGM Fulton Sheen: Từ “tiếng nói của Thiên Chúa” trên truyền hình đến Chân phước của Giáo hội
Từ những bài giảng trên truyền hình thu hút khoảng 30 triệu người xem mỗi tuần đến những cuốn sách tiếp tục được đọc bởi các thế hệ mới, Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen đã trở thành một trong những nhà loan báo Tin Mừng có ảnh hưởng nhất của Công giáo Hoa Kỳ thế kỷ XX. Ngày 24.09.2026, tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Đức Hồng y Antonio Tagle sẽ chủ sự Thánh lễ tuyên phong ngài lên bậc Chân phước, kết thúc một tiến trình kéo dài hơn hai thập niên và từng bị đình lại năm 2019.
Ngày 09 tháng 09: Thánh Phêrô Claver, linh mục Dòng Tên, Tông đồ của những người nô lệ da đen
Thánh Phêrô Claver là một tu sĩ Dòng Tên, ngài đã đi vào lịch sử như một trong những nhà truyền giáo quảng đại và sinh nhiều hoa trái nhất tại Nam Mỹ. Ngài hoạt động hơn 40 năm phục vụ những người nô lệ da đen tại Colombia, và đã rửa tội cho khoảng 300.000 người.
Các Thánh Bổn mạng của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027
Các Thánh bổn mạng của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 gồm Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Anrê Kim Taegon, Thánh Frances Xavier Cabrini, Thánh Josephine Bakhita và Thánh Carlo Acutis. Mỗi vị thánh đều mang một biểu tượng và lời nguyện mời gọi giới trẻ loan báo Tin mừng, can đảm làm chứng cho đức tin và xây dựng nền văn hóa sự sống.
Ngày 05 tháng 09: Thánh Têrêsa Calcutta
Mẹ Têrêsa Calcutta, chứng nhân của lòng bác ái và thương xót, là một mẫu gương cho thấy một con người có thể thực hiện những điều kỳ diệu biết bao khi hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Mẹ Têrêsa là Đấng sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái và được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phong thánh cho Mẹ Têrêsa vào ngày 04 tháng 9 năm 2016.
Ngày 03 tháng 9: Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh
Thánh Grêgôriô Cả, cùng với các thánh Ambrôsiô, Giêrônimô và Augustinô, là một trong bốn vị đại tiến sĩ của Giáo hội Tây phương. Ngài từng mong muốn sống đời đan sĩ, nhưng sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã tiến hành một cuộc canh tân sâu rộng trong Giáo hội. Công trình lớn lao của ngài đã mang lại cho ngài danh hiệu “Cả”. Nhưng ngài tự xưng mình là 'Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa', tước hiệu mà các Đức Giáo hoàng vẫn còn giữ cho đến ngày nay.
Thánh Augustinô: Từ trái tim khắc khoải đến hành trình tìm về Thiên Chúa
Ngày 28/8, cùng với Giáo hội hoàn vũ, các tín hữu kính nhớ Thánh Augustinô thành Hippo (354–430), một trong những Giáo phụ lớn của Kitô giáo Latinh và là vị Tiến sĩ Hội Thánh có ảnh hưởng sâu rộng đối với thần học, triết học và linh đạo Kitô giáo phương Tây.
Ngày 28 tháng 8: Thánh Augustinô, Giám mục Hippo, Tiến sĩ Hội thánh
Từ một chàng thanh niên mê đắm thú vui trần thế đến vị Giám mục và Tiến sĩ Hội thánh vĩ đại nhất phương Tây, hành trình hoán cải của Thánh Augustinô đã đi qua bao ngả đường lạc hướng, trước khi khép lại trong khu vườn ở Milano, nơi ngài nghe thấy một tiếng nói thì thầm: 'Hãy cầm lấy mà đọc.' Ngài là một trong những Giáo phụ đã trình bày rõ ràng nhất các nguyên tắc và tín điều của Kitô giáo. Ngài qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430. Thánh tích của ngài hiện được lưu giữ tại Pavia.
Chân phước Gioan Phaolô I: 34 ngày và một di sản còn thời sự
Ngày 26/8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Chân phước Gioan Phaolô I, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên Ngai tòa Thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô I vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng: tiếp tục thực thi Công đồng Vatican II, đặt loan báo Tin Mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng Giáo hội.
Tính thời đại và di sản mục vụ của Đức Thánh Giáo hoàng Piô X
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo thời hiện đại, Đức Thánh Giáo hoàng Piô X để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ trong phụng vụ, giáo lý và giáo luật, nhưng trước hết trong nỗ lực đưa đời sống Kitô hữu trở về với nguồn mạch là Đức Kitô.
Ngày 21 tháng 8: Thánh Piô X, Giáo hoàng
Thánh Giáo hoàng Piô X, người đã lãnh đạo Giáo hội từ năm 1903 đến năm 1914, được biết đến nhiều hơn cả qua bộ sách giáo lý mang tên ngài. Ngài qua đời một tháng trước khi Thế chiến thứ I bùng nổ và được Đức Piô XII phong thánh vào năm 1954.
7 điều cần biết về Thánh Clare Assisi, Bổn mạng ngành truyền hình
Ngày 11 tháng 8, Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Clare Assisi, một trong những vị thánh được yêu mến nhất thời Trung Cổ. Được biết đến nhiều nhất trong vai trò là Đấng sáng lập Dòng Clare Khó nghèo và là người bạn thân thiết của Thánh Phanxicô Assisi, cuộc đời của thánh nữ được ghi dấu bởi sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, lòng sùng kính Thánh Thể sâu sắc và lòng can đảm phi thường.
Ngày 20 tháng 8: Thánh Bernarđô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh
Thánh Bernarđô, người sáng lập đan viện Clairvaux, là một trong những vị tổ phụ của Dòng Xitô. Thánh nhân đã đi khắp châu Âu để chống lại các lạc thuyết và bảo vệ Đức Giáo hoàng cùng Giáo hội. Ngài người được Đức Giáo hoàng Piô XII gọi là “Tiến sĩ Mật ngọt”- Doctor Mellifluus vì lối văn phong thấm đẫm tình yêu dành cho Đức Kitô và Đức Mẹ. Ngài là bổn mạng của những người nuôi ong.
Thánh John Henry Newman và 'Ý niệm về một giáo sư'
Ảnh hưởng của Thánh Newman vẫn còn sống mãi nơi biết bao học giả Công giáo, những người đã được khơi nguồn cảm hứng từ cái nhìn của ngài về ơn gọi giáo sư.
Ngày 11 tháng 08: Thánh Clara Assisi, Trinh nữ, Sáng lập Dòng Clara
Được lôi cuốn bởi lý tưởng khó nghèo và đời sống theo Tin mừng của Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Clara đã rời bỏ gia đình quý tộc để dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa. Ngài sáng lập là Dòng Clara và là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội viết nên một bản Luật dòng. Thánh Clara qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253, tay vẫn nắm chặt sắc chỉ phê chuẩn Luật dòng, và ngài được phong thánh chỉ hai năm sau đó.
Ngày 10 tháng 08: Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo
Thánh Laurensô là phó tế phụ trách các hoạt động bác ái của Giáo phận Rôma, ngài đã đáp lại yêu cầu giao nộp 'kho tàng của Giáo hội' từ hoàng đế Valêrianô bằng cách chỉ vào những người nghèo khổ, cô nhi và những kẻ bên lề xã hội. Bốn ngày sau khi Đức Giáo hoàng Sixtô II chịu tử đạo, chính ngài cũng bị thiêu sống trên giàn sắt. Thánh Laurensô là bổn mạng các phó tế, đầu bếp và lính cứu hỏa.
Ngày 08 tháng 08: Thánh Đaminh, Linh mục, Sáng lập Dòng Anh em Giảng thuyết
Thánh Đaminh - 'Người tôi tớ khiêm nhường của việc rao giảng' - đã nhiệt thành không mệt mỏi dấn thân chống lại các lạc giáo, sáng lập và phát triển Dòng Anh em Giảng thuyết, đồng thời sống trọn vẹn căn tính của một alter Christus – một Đức Kitô khác.
Ngày 25 tháng 07: Thánh Giacôbê Tiền, Tông đồ
Thánh Giacôbê là vị tông đồ đầu tiên chịu tử đạo, ngôi mộ của ngài tại Compostela ngày nay là một trong những trung tâm hành hương lớn nhất thế giới. Trong nghệ thuật Kitô giáo, Thánh Giacôbê thường được khắc họa với cây gậy hành hương và cuộn sách Tin mừng trên tay. Ngài cũng là bổn mạng của những người hành hương và binh sĩ.
Ngày 23 tháng 07: Thánh Brigitta, nữ tu, Bổn mạng châu Âu
Thánh Brigitta sinh năm 1303 tại Thụy Điển. Từ một người vợ và người mẹ, thánh nữ đã trở thành một trong những khuôn mặt thần bí lớn của thế kỷ XIV, ngài sáng lập một dòng tu và không ngừng lên tiếng kêu gọi hòa bình cho châu Âu cũng như kêu gọi Đức Giáo hoàng từ Avignon trở về Rôma. Năm 1999, Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên phong Thánh Brigitta làm đồng Bổn mạng châu Âu.
Ngày 22 tháng 07: Thánh Maria Mađalêna, Môn đệ của Chúa
Được thánh Tôma Aquinô gọi là 'Tông đồ của các Tông đồ', Thánh nữ Maria Mađalêna là người đầu tiên gặp gỡ Đấng Phục Sinh và loan báo Tin mừng ấy cho các môn đệ. Năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nâng lễ nhớ về ngài lên hàng lễ kính, để làm nổi bật tầm quan trọng của người môn đệ trung tín này của Đức Kitô.
Ngày 20 tháng 07: Thánh Apôllinarê, Giám mục, Tử đạo
Thánh Apôllinarê, môn đệ của Thánh Phêrô, được sai đến Ravenna để loan báo Tin mừng và trở thành vị Giám mục tiên khởi của thành này. Sau nhiều năm chăn dắt đoàn chiên giữa muôn vàn khó khăn, ngài đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin dưới thời hoàng đế Vespasianô.
Ngày 16 tháng 07: Đức Mẹ núi Carmêlô
Lễ nhớ không buộc kính Đức Mẹ núi Carmêlô được thiết lập nhằm tưởng nhớ việc Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock (Simon Cột) vào ngày 16 tháng 7 năm 1251.
Ngày 15 tháng 07: Thánh Bônaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Thánh Bônaventura, nhà thần học lỗi lạc và Tiến sĩ Hội thánh, đã góp phần đưa truyền thống Phanxicô trở thành một trường phái tư tưởng. Ngài qua đời năm 1274 trong thời gian diễn ra Công đồng Lyon bàn về sự hiệp nhất các Kitô hữu. Ngài được Đức Giáo hoàng Sixtô IV phong thánh năm 1482.
Ngày 14 tháng 07: Thánh Camillô Lellis, linh mục, sáng lập Dòng Camillô
Thánh Camillô được xem là nhà cải tổ lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân và tổ chức hoạt động trợ giúp tại các bệnh viện. Theo ngài, việc chăm sóc người bệnh không chỉ dừng lại ở thân xác mà còn phải quan tâm đến đời sống tinh thần của họ.
Ngày 09 tháng 07: Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa
Thánh Augustinô Zhao Rong chịu tử đạo năm 1815, là vị linh mục người Trung Hoa đầu tiên hiến dâng mạng sống vì Chúa, cùng với 119 vị tử đạo khác từ năm 1646-1930; trong đó có 87 vị là người Hoa gồm: nam, nữ, người lớn và trẻ em; người nhỏ tuổi nhất mới 9 tuổi, người lớn nhất 79 tuổi. Các ngài đã yêu mến Chúa, yêu quê hương và nền văn hóa của mình cho đến hiến dâng trọn mạng sống. Năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong thánh cho các ngài.
Thông điệp luôn hợp thời của Thánh Pier Giorgio Frassati dành cho giới trẻ
Pier Giorgio Frassati, được phong thánh vào ngày 07 tháng 9 năm 2025, được Giáo hội Công giáo mừng kính vào ngày 04 tháng 7. Chàng thanh niên yêu đời và đầy hài hước này vẫn luôn giữ vị trí quan trọng và truyền cảm hứng hơn bao giờ hết đối với giới trẻ.
Ngày 06 tháng 07: Thánh Maria Goretti, Trinh nữ, Tử đạo
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Thánh Maria Goretti đã tha thứ cho kẻ sát hại mình và tâm sự với mẹ rằng cô ước mong một ngày nào đó anh ta cũng được lên Thiên Đàng cùng cô.
Ngày 04 tháng 07: Thánh Pier Giorgio Frassati
Thánh Pier Giorgio Frassati qua đời ngày 04 tháng 7 năm 1925, khi mới 24 tuổi. Trong lễ an táng, hàng ngàn người đã đến tiễn đưa ngài. Phần lớn là những người nghèo ở Turin, những người từng nhận được ngài giúp đỡ, hay đơn giản là đã được ngài chạm đến bằng chính cuộc đời đầy tràn Thiên Chúa.
Ngày 03 tháng 07: Thánh Tôma, Tông đồ
Thánh Tôma chịu tử đạo ở Ấn Độ, ngài bị đâm bằng giáo và qua đời vào ngày 03 tháng 7 năm 72 tại vùng Chennai ngày nay.
Chân phước Trương Bửu Diệp: Người mục tử hiến mình vì đoàn chiên
Ngày 02.07.2026 ghi một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam, khi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy. Biến cố này không chỉ chính thức nhìn nhận chứng tá tử đạo của một linh mục đã sống và chết vì đoàn chiên, nhưng còn làm nổi bật một con đường nên thánh được dệt nên từ cầu nguyện, lòng bác ái, sự gần gũi với người nghèo và lòng trung thành với sứ vụ đến cùng.
Cha Diệp – Vị thánh của những bước chân lấm bụi
Cuộc đời Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp gợi mở một con đường nên thánh rất gần gũi: không tìm kiếm hào quang, nhưng âm thầm trung thành với những việc nhỏ, sống chân thật và can đảm ở lại với đoàn chiên cho đến cùng. Đó cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu bước đi với Chúa và nên thánh ngay giữa những bổn phận và cuộc gặp gỡ của đời thường.
