Đức Giáo hoàng: Lòng bác ái có sức mạnh giải trừ xung đột
Sáng ngày 26.8.2026, trong buổi tiếp kiến một nhóm giám mục của Giáo hội Luther Na Uy, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang trải qua “giai đoạn đặc biệt hỗn loạn”, các Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm “những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ”, bởi ngay cả những cử chỉ nhỏ của lòng tốt và bác ái cũng có thể góp phần giải trừ những xung đột lớn.
Trong bài chia sẻ, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng sự thù nghịch đang gia tăng giữa các dân tộc. Điều này không chỉ thể hiện trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn trong đời sống chính trị và xã hội của nhiều quốc gia.
Ngài nói: “Dường như sự thù nghịch giữa các dân tộc đang ngày càng gia tăng, điều này không chỉ thể hiện trong các xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn ngay trong từng quốc gia, như có thể thấy qua sự gay gắt thường xuyên đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội”.
Trước thực trạng này, Đức Giáo hoàng cho rằng câu trả lời của các Kitô hữu không thể là đáp trả bằng sự thù nghịch đối với những người có quan điểm khác biệt. Trái lại, cần có một nỗ lực chung nhằm “tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ”.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh chính Chúa Giêsu chỉ cho con người “một con đường khác”, cho thấy rằng “lòng tốt và bác ái có sức mạnh giải trừ”. Vì thế, ngay cả những cử chỉ tưởng như nhỏ bé cũng có thể mở ra những bước tiến quan trọng trên hành trình hòa giải.
Đức Giáo hoàng nói với các giám mục Luther Na Uy: “Tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây và ước muốn chung của quý vị trong việc tìm kiếm những cách thức xây dựng sự hiệp thông. Thật vậy, ngay cả những cử chỉ nhỏ bé cũng có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa giải”.
Nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho các môn đệ được nên một, Đức Giáo hoàng bày tỏ mong ước rằng “Bí tích Rửa tội chung” và “sứ mạng chung của chúng ta trong thế giới” sẽ giúp các Kitô hữu “cùng nhau lớn lên trong việc phục vụ nhằm thăng tiến hòa bình và công lý”.
Ngài cũng mời gọi noi gương Thánh Olav, vua Na Uy, tử đạo và bổn mạng quốc gia, cùng Thánh Sunniva, bổn mạng miền tây Na Uy. Đức Giáo hoàng nhận định rằng cuộc đời của các ngài, “được hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân, đã góp phần hiệp nhất các dân tộc và để lại một chứng tá trường tồn về sức mạnh có khả năng biến đổi của đức ái”.
Trong lời chào Đức Giáo hoàng, Đức cha Olav Fykse Tveit, Giám mục Chủ tịch Giáo hội Na Uy, bày tỏ sự trân trọng đối với khẩu hiệu giáo hoàng In Illo uno unum – “Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta nên một”. Đức cha nói: “Ngài đã truyền cảm hứng sâu sắc cho chúng tôi khi chọn khẩu hiệu này”. Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng “sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa” và được thể hiện qua việc “cùng nhau thực hiện công việc và cùng nhau làm chứng”.
Đức cha Tveit cũng cho biết trong chuyến viếng thăm Roma, phái đoàn được Cộng đoàn Sant’Egidio mời gọi suy tư về cách giúp người trẻ tìm thấy vị trí của mình trong Giáo hội, để “lớn lên trong đức tin, phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một cách biểu lộ đức tin Kitô giáo”.
Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Giáo hoàng cầu xin Thiên Chúa giúp các Kitô hữu “ngày càng sống cách đích thực hơn như anh chị em với nhau”, để cùng nhau làm chứng cho Chúa Kitô và phục vụ hòa bình, công lý.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi