Jordan chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-12 09:21:45  | RSS

Hướng tới kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu Kitô chịu Phép Rửa vào năm 2030, Jordan đã chính thức khởi động công tác chuẩn bị. Ngày 10/8, Thủ tướng Jafar Hassan chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia, với sự tham gia của các bộ trưởng, lãnh đạo tôn giáo, đại diện cộng đồng và các cơ quan hữu trách.

Theo thông cáo của chính phủ Jordan, Ủy ban sẽ là cơ quan tham chiếu cấp quốc gia, chịu trách nhiệm xây dựng các định hướng chung, phối hợp hoạt động quảng bá quốc tế, các thủ tục trong nước và lập kế hoạch cho những sự kiện liên quan đến dịp kỷ niệm.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Hassan nhấn mạnh cần bắt đầu ngay công tác chuẩn bị theo chỉ thị của Quốc vương Abdullah II, dựa trên một kế hoạch tổng thể và lịch trình rõ ràng.

Ông khẳng định: “Việc kỷ niệm 2.000 năm Chúa Kitô chịu Phép Rửa phản ánh vị thế lịch sử và tôn giáo của Jordan, cũng như vai trò của đất nước như một điểm đến hành hương Kitô giáo mang tầm vóc toàn cầu”.

Theo Thủ tướng, sự kiện cũng làm nổi bật “thông điệp của Vương quốc về chung sống, tôn trọng tha nhân, hòa bình, tình yêu và tình huynh đệ nhân loại”.

Ông cho biết “chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để hỗ trợ sự kiện”, coi đây là cơ hội củng cố vị thế của Jordan như “vùng đất của di sản tôn giáo và điểm đến toàn cầu dành cho các tín hữu Kitô hành hương”.

Trong cuộc họp, các thành viên cũng xem xét một số dự án tại khu vực Địa điểm Chúa chịu Phép Rửa, trong đó có việc xây dựng một làng dành cho khách hành hương và du khách Kitô giáo, một bảo tàng về Phép Rửa, một hành lang xanh và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Các tham dự viên đề nghị thành lập những tiểu ban chuyên trách để giám sát việc thực hiện các dự án và bảo đảm tiến độ.

Ủy ban Quốc gia do Thủ tướng chủ trì, với sự tham gia của nhiều bộ trưởng và lãnh đạo Kitô giáo, trong đó có Đức Tổng Giám mục Iyad Twal, Đại diện Thượng phụ Latinh tại Jordan; Đức Tổng Giám mục Christophoros Atallah của Chính Thống giáo Hy Lạp; và Đức Tổng Giám mục Hossam Naoum của Anh giáo.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi