Tỉnh Callao của Peru chuẩn bị dựng tượng ĐGH Lêô XIV cao 14 mét

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-09 09:57:24  | RSS

Chính quyền tỉnh Callao, Peru, thông báo đang thực hiện một bức tượng Đức Giáo hoàng Lêô XIV cao hơn 14 mét, dự kiến hoàn thành trước chuyến viếng thăm của ngài tại Peru từ ngày 11 đến 16/11/2026. Đây là tượng một vị Giáo hoàng cao nhất tại Peru. Tượng là lời tri ân đối với những đóng góp mục vụ và hoạt động bác ái của ngài tại Callao trong thời gian đại dịch Covid-19.

Phần cấu trúc kim loại của tượng cao 12 mét, được chế tác bằng bọt polyurethane, sợi thủy tinh và nhựa polyester, với lớp hoàn thiện có hình thức giống đá cẩm thạch. Một số chi tiết trên khuôn mặt sẽ được thực hiện bằng đất sét.

Tượng sẽ được đặt trên bệ bê tông cao 2 mét, đưa tổng chiều cao của công trình lên ít nhất 14 mét, tương đương một tòa nhà khoảng 5 tầng. Chung quanh bệ tượng sẽ có hình một chuỗi Mân Côi, trong khi toàn bộ kết cấu được thiết kế để có thể chịu được sức gió lên tới 120 km/giờ.

Công trình do hai nhà điêu khắc người Peru Deyvi Wong Arana và Rafael Gutiérrez Quispe thực hiện, với sự tài trợ của Caja Huancayo. Tượng sẽ được đặt tại Công viên Thiếu nhi “Gaelito”, ở đầu tuyến đường ven biển Costa Verde, nơi kết nối Callao với nhiều khu vực của Lima.

Theo ông César Pérez, Thị trưởng tỉnh Callao, công viên và bức tượng được mong muốn trở thành “một nơi truyền tải đức tin, hy vọng và sự hiệp nhất”, đồng thời là biểu tượng đồng hành với các gia đình địa phương.

Việc dựng tượng cũng là lời tri ân đối với mối liên hệ đặc biệt của Đức Giáo hoàng Lêô XIV với Callao. Khi còn là Đức cha Robert Prevost, ngài từng là Giám quản Tông tòa Callao trong những năm 2020-2021, giữa thời kỳ đại dịch Covid-19. Theo Thị trưởng Pérez, Đức cha Prevost đã từ Chiclayo đến Callao để thực hiện các hoạt động xã hội và mang lương thực đến cho những người nghèo.

Trong chuyến viếng thăm Peru vào tháng 11 tới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV dự kiến đến Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa và Cusco. Việc Callao dựng tượng ngài vì thế được xem là một dấu chỉ cụ thể về tình cảm và lòng biết ơn của người dân đối với vị Giáo hoàng đã từng âm thầm phục vụ họ trong một giai đoạn đầy khó khăn.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi