Đức Giáo hoàng khích lệ Tân Vệ binh Thụy Sĩ: Hãy là chứng nhân hy vọng
Trưa ngày 03.10.2025, tiếp các tân binh của Vệ binh Thụy Sĩ trong dịp tuyên thệ truyền thống, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi họ tận dụng thời gian ở Roma để đào sâu đời sống thiêng liêng và khích lệ họ sống sứ mạng với niềm xác tín, noi gương Chúa Kitô khiêm nhường và vâng phục.
Ngỏ lời với các Vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự trung thành và tinh thần hy sinh của lực lượng này, những người hằng ngày bảo vệ an ninh cho ngài và phục vụ sứ vụ của Tòa Thánh.
ĐGH Lêô XIV gặp các tân binh của Vệ binh Thụy Sĩ (@Vatican Media)
Chân thành, liên đới và tôn trọng lẫn nhau
Ngài nhấn mạnh rằng các tân binh, đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Thụy Sĩ, được mời gọi trở nên một thân thể hiệp nhất, xây dựng những mối dây bạn hữu bền vững dựa trên sự chân thành, liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Nhắc lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê (1Tm 4, 12), ngài khẳng định rằng “Mỗi người có thể trở thành mẫu gương cho người khác bằng lời nói, việc làm, đức ái và đức tin của mình”.
Đào sâu đời sống thiêng liêng
Đức Giáo hoàng mời gọi các vệ binh trẻ tận dụng thời gian phục vụ tại Roma như một cơ hội để đào sâu đời sống thiêng liêng, học hỏi từ chứng tá của các thánh tử đạo và nuôi dưỡng mối tương quan mật thiết hơn với Chúa Kitô. Ngài trích lời Thánh Augustinô: “Đừng đi ra ngoài bản thân, hãy trở về với chính mình; sự thật cư ngụ trong nội tâm con người”.
Khiêm nhường và vâng phục
Trong huấn từ, Đức Giáo hoàng khích lệ các tân binh sống sứ mạng với niềm xác tín, noi gương Chúa Kitô khiêm nhường và vâng phục. Ngài nhấn mạnh rằng dù sau này mỗi người có con đường riêng – học tập, lao động, tận hiến hay phiêu lưu – thì kinh nghiệm tại Vatican sẽ trang bị cho họ tinh thần Kitô hữu rộng mở để đối diện với những đổi thay của thế giới.
Phân định và giữ vững đức tin
Ngài cũng lưu ý đến những thách đố lớn của thời đại như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, căng thẳng xã hội và cuộc cách mạng kỹ thuật số. Người trẻ, theo ngài, cần can đảm, biết phân định và giữ vững đức tin để trở thành “những người mang Tin Mừng hy vọng, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương”.
Cuối bài diễn văn, Đức Giáo hoàng phó thác các vệ binh dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh bổn mạng Martinô và Sebastiano, đồng thời ban phép lành Tông Tòa cho các tân binh, gia đình và bạn hữu hiện diện trong nghi lễ.
Nghi lễ tuyên thệ
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio II thành lập vào ngày 22.01.1506. Hiện nay Đội có 135 thành viên, chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên thệ của các Vệ binh mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo vệ Giáo hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma vào ngày 06.05.1527.
Lễ tuyên thệ năm nay phải dời lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 4/10/2025, 27 tân vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy Sĩ đã công bố “đồng phục đại diện” mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi là “Mezza Gala”, dành riêng cho chín sĩ quan cấp cao nhất.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio II thành lập vào vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy Sĩ đã công bố 'đồng phục đại cuộc cách mạng kỹ thuật số. Người trẻ, theo ngài, cần can đảm, biết phân định và giữ vững đức tin để trở thành 'những người mang Tin Mừng dựng nền văn minh tình thương'.
Cuối bài diễn văn, Đức Giáo hoàng phó mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo vệ Giáo hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma vào ngày các tân binh, gia đình và bạn hữu hiện diện trong nghi lễ.
Nghi lễ giới.
Phân định và giữ vững đức tin
Đào sâu đời sống thiêng liêng
Khiêm nhường và vâng phục
Trong huấn từ, Đức Giáo thân, hãy trở về với chính mình; sự thật cư ngụ trong nội tâm con người'.
.
Cuối bài diễn văn, Đức thác các vệ binh dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh bổn mạng Martinô và Sebastiano, đồng thời ban phép lành Tông Tòa cho 06.05.1527.
Lễ tuyên thệ năm nay phải dời lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. Vào lúc tuyên thệ
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio II thành lập style='text-align:justify'>Ngài cũng lưu ý đến những thách đố lớn của thời đại như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, New Roman,Times,serif'>Đức Giáo hoàng mời gọi các vệ binh trẻ tận dụng thời gian phục vụ tại Roma như một cơ hội để đào sâu đời sống hoàng khích lệ các tân binh sống sứ mạng với niềm xác tín, noi gương Chúa Kitô khiêm nhường và vâng phục. Ngài nhấn mạnh rằng Roman,Times,serif'>Khiêm nhường và vâng phục
Trong huấn từ, Đức Giáo mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo vệ Giáo hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma vào ngày style='font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif'>Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
Nghi lễ 5 giờ chiều ngày 4/10/2025, 27 tân vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy Sĩ đã vào ngày 22.01.1506. Hiện nay Đội có 135 thành viên, chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên thệ của căng thẳng xã hội và cuộc cách mạng kỹ thuật số. Người trẻ, theo ngài, cần can đảm, biết phân định và giữ vững đức tin để trở thiêng liêng, học hỏi từ chứng tá của các thánh tử đạo và nuôi dưỡng mối tương quan mật thiết hơn với Chúa Kitô. Ngài trích lời dù sau này mỗi người có con đường riêng – học tập, lao động, tận hiến hay phiêu lưu – thì kinh nghiệm tại Vatican sẽ trang bị cho họ tinh thần hoàng khích lệ các tân binh sống sứ mạng với niềm xác tín, noi gương Chúa Kitô khiêm nhường và vâng phục. Ngài nhấn mạnh rằng 06.05.1527.
Lễ tuyên thệ năm nay phải dời lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. Vào lúc lành Tông Tòa cho các tân binh, gia đình và bạn hữu hiện diện trong nghi lễ.
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio II thành lập công bố 'đồng phục đại diện' mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi là 'Mezza Gala', dành riêng cho chín sĩ quan cấp cao các Vệ binh mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo vệ Giáo hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma thành 'những người mang Tin Mừng hy vọng, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương'.
Phân dù sau này mỗi người có con đường riêng – học tập, lao động, tận hiến hay phiêu lưu – thì kinh nghiệm tại Vatican sẽ trang bị cho họ tinh thần 5 giờ chiều ngày 4/10/2025, 27 tân vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy Sĩ đã style='font-size:14px'>Nghi lễ tuyên thệ
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio vào ngày 22.01.1506. Hiện nay Đội có 135 thành viên, chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên thệ của nhất.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
Lễ tuyên thệ năm nay phải dời lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. style='font-size:14px'>Cuối bài diễn văn, Đức Giáo hoàng phó thác các vệ binh dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh bổn mạng Martinô người'.
Khiêm nhường và vâng phục
Ngài cũng lưu ý đến những thách đố lớn của Kitô hữu rộng mở để đối diện với những đổi thay của thế giới.
Phân công bố 'đồng phục đại diện' mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi là 'Mezza Gala', dành riêng cho chín sĩ quan cấp cao II thành lập vào ngày 22.01.1506. Hiện nay Đội có 135 thành viên, chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên các Vệ binh mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo vệ Giáo hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma Vào lúc 5 giờ chiều ngày 4/10/2025, 27 tân vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy và Sebastiano, đồng thời ban phép lành Tông Tòa cho các tân binh, gia đình và bạn hữu hiện diện trong nghi lễ.
Trong huấn từ, Đức Giáo hoàng khích lệ các tân binh sống sứ mạng với niềm xác tín, noi gương thời đại như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, căng thẳng xã hội và cuộc cách mạng kỹ thuật số. Người trẻ, theo ngài, cần can đảm, biết định và giữ vững đức tin
Ngài cũng lưu ý đến những thách đố lớn của nhất.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
Lễ tuyên thệ năm nay phải dời lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời. Sĩ đã công bố 'đồng phục đại diện' mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi là 'Mezza Gala', dành riêng cho chín sĩ quan style='color:#0000ff'>Nghi lễ tuyên thệ
Đội Vệ binh Chúa Kitô khiêm nhường và vâng phục. Ngài nhấn mạnh rằng dù sau này mỗi người có con đường riêng – học tập, lao động, tận hiến phân định và giữ vững đức tin để trở thành 'những người mang Tin Mừng hy vọng, góp phần xây dựng nền văn minh tình thời đại như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, căng thẳng xã hội và cuộc cách mạng kỹ thuật số. Người trẻ, theo ngài, cần can đảm, biết Roma vào ngày 06.05.1527.
Lễ tuyên thệ năm nay phải dời lại do Đức Giáo hoàng Phanxicô qua Vào lúc 5 giờ chiều ngày 4/10/2025, 27 tân vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy cấp cao nhất.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
.
Cuối bài diễn văn, Đức Giáo hoàng phó thác các vệ binh phân định và giữ vững đức tin để trở thành 'những người mang Tin Mừng hy vọng, góp phần xây dựng nền văn minh tình đời. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 4/10/2025, 27 tân vệ binh sẽ long trọng tuyên thệ nhậm chức trước mặt Đức Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Sĩ đã công bố 'đồng phục đại diện' mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi là 'Mezza Gala', dành riêng cho chín sĩ quan hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên thệ của các Vệ binh mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo style='text-align:justify'>Phân định và giữ vững đức tin
.
Cuối bài diễn văn, Đức Giáo hoàng phó thác các vệ binh Thụy Sĩ đã công bố 'đồng phục đại diện' mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi là 'Mezza Gala', dành riêng cho chín cấp cao nhất.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
Lễ tuyên thệ năm nay phải Roman,Times,serif'>Ngài cũng lưu ý đến những thách đố lớn của thời đại như biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, căng thẳng xã hội và đình và bạn hữu hiện diện trong nghi lễ.
Nghi lễ tuyên dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh bổn mạng Martinô và Sebastiano, đồng thời ban phép lành Tông Tòa cho các tân binh, gia sĩ quan cấp cao nhất.
Hồng Thủy
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio II thành lập vào đình và bạn hữu hiện diện trong nghi lễ.
Nghi lễ tuyên Giáo hoàng. Nhân dịp này, Đội Vệ binh Thụy Sĩ đã công bố 'đồng phục đại diện' mới. Bộ đồng phục màu xanh đậm, được gọi hy vọng, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương'.
Cuối bài diễn văn, Đức ngày 22.01.1506. Hiện nay Đội có 135 thành viên, chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên thệ của các Vệ binh thệ
Đội Vệ binh Thụy Sĩ được Đức Giáo hoàng Giulio II thành lập vào là 'Mezza Gala', dành riêng cho chín sĩ quan cấp cao nhất.
Hồng Giáo hoàng phó thác các vệ binh dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh bổn mạng Martinô và Sebastiano, đồng thời ban phép mới được tổ chức hàng năm vào ngày 06/05, tưởng nhớ 147 người đã hy sinh khi bảo vệ Giáo hoàng Clemente VII trong cuộc cướp phá Roma vào ngày ngày 22.01.1506. Hiện nay Đội có 135 thành viên, chịu trách nhiệm bảo vệ Đức Giáo hoàng và nơi ở của ngài. Lễ tuyên thệ của các Vệ binh
