Đức Giáo hoàng sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng
Ngày 07.10.2025, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố chuyến Tông du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Ngài sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2025. Đặc biệt, Đức Giáo hoàng dự kiến sẽ hành hương đến Iznik, nơi đã diễn ra công đồng Nixêa, công đồng chung đầu tiên.
Chặng đầu tiên của chuyến đi, từ ngày 27-30/11, là Thổ Nhĩ Kỳ, với tâm điểm là cuộc hành hương đến İznik, thành phố Nixêa cổ đại, cách thủ đô Istanbul 130 km, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa (năm 325).
Đức Giáo hoàng Lêô XIV (ANSA)
Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh
Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: 'Nhận lời mời của Nguyên thủ Quốc gia và các lãnh đạo Giáo hội của đất nước, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27-30/11, hành hương đến Iznik nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa. Tiếp đến, đáp lại lời mời của Nguyên thủ Quốc gia và các lãnh đạo Giáo hội của Libăng, Đức Giáo hoàng sẽ thực hiện chuyến tông du đến đất nước này từ ngày 30/11 đến ngày 2/12'.
Nixêa - kim chỉ nam cho sự hiệp nhất của Kitô hữu
Việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn Nixêa làm điểm đến đầu tiên gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về đại kết. Đức Giáo hoàng Phanxicô trước đây đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được cử hành ngày kỷ niệm này cùng với Đức Thượng phụ Bartolomeo I của Constantinople. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khẳng định lại tầm quan trọng của sự kiện này, gọi Nixêa là 'kim chỉ nam, phải tiếp tục hướng dẫn chúng ta tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của mọi Kitô hữu'.
Đức Thượng phụ Bartolomeo, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican vào giữa tháng 5 vừa qua, cũng bày tỏ niềm vui và sự mong đợi lớn lao, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV 'đã cam đoan về ước muốn mạnh mẽ của ngài là đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay vào một ngày sẽ được ấn định'. Ngài cũng dự đoán chuyến thăm này sẽ vào lễ Thánh Anrê (30/11), người anh em của Thánh Phêrô, thánh quan thầy của Giáo hội Chính thống Constantinople.
Libăng - 'đất nước của sứ điệp'
Chặng thứ hai của chuyến Tông du, từ ngày 30/11 đến 2/12 sẽ là Libăng, một 'đất nước của sứ điệp', theo cách gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Libăng hiện đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế kéo dài, hậu quả của vụ nổ thảm khốc tại cảng Beirut năm 2020, và những bất ổn chính trị, đặc biệt là căng thẳng quân sự gần đây ở miền Nam bởi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.
Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng sẽ hiện thực hóa lời hứa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện sau chuyến thăm Iraq năm 2021, khi ngài bày tỏ mong muốn mang 'cái ôm an ủi của Người Kế vị Thánh Phêrô' đến người dân Libăng, một dân tộc luôn kiên cường, dù bị 'tổn thương từ nhiều phía'.
Việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho khủng hoảng kinh tế kéo dài, hậu quả của vụ nổ thảm khốc tại cảng Beirut năm 2020, và những bất ổn chính trị, đặc biệt là căng thẳng quân sự gần này, gọi Nixêa là 'kim chỉ nam, phải tiếp tục hướng dẫn chúng ta tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của mọi Kitô hữu'.
Libăng chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân đây ở miền Nam bởi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.
Chuyến thăm của Đức Thánh Cha style='text-align:justify'>Đức Thượng phụ Bartolomeo, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican vào giữa tháng 5 vừa qua, cũng bày tỏ niềm này, gọi Nixêa là 'kim chỉ nam, phải tiếp tục hướng dẫn chúng ta tới sự hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của mọi Kitô hữu'.
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho - 'đất nước của sứ điệp'
Chặng thứ hai của chuyến Tông du, từ ngày tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.
Vatican News
Nguồn: Lêô XIV cũng sẽ hiện thực hóa lời hứa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện sau chuyến thăm Iraq năm 2021, khi ngài bày tỏ mong muốn mang vui và sự mong đợi lớn lao, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV 'đã cam đoan về ước muốn mạnh mẽ của ngài là đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong style='text-align:justify'>Đức Thượng phụ Bartolomeo, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican vào giữa tháng 5 vừa qua, cũng bày tỏ niềm đây ở miền Nam bởi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.
Chuyến thăm của Đức Thánh Cha chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân 30/11 đến 2/12 sẽ là Libăng, một 'đất nước của sứ điệp', theo cách gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Libăng hiện đang phải vật lộn với vaticannews.va/vi
'cái ôm an ủi của Người Kế vị Thánh Phêrô' đến người dân Libăng, một dân tộc luôn kiên cường, dù bị 'tổn năm nay vào một ngày sẽ được ấn định'. Ngài cũng dự đoán chuyến thăm này sẽ vào lễ Thánh Anrê (30/11), người anh em của vui và sự mong đợi lớn lao, khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV 'đã cam đoan về ước muốn mạnh mẽ của ngài là đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong Lêô XIV cũng sẽ hiện thực hóa lời hứa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện sau chuyến thăm Iraq năm 2021, khi ngài bày tỏ mong muốn mang tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.Vatican News
Nguồn: khủng hoảng kinh tế kéo dài, hậu quả của vụ nổ thảm khốc tại cảng Beirut năm 2020, và những bất ổn chính trị, đặc biệt là căng thẳng quân sự gần thương từ nhiều phía'.
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho Thánh Phêrô, thánh quan thầy của Giáo hội Chính thống Constantinople.
Libăng năm nay vào một ngày sẽ được ấn định'. Ngài cũng dự đoán chuyến thăm này sẽ vào lễ Thánh Anrê (30/11), người anh em của 'cái ôm an ủi của Người Kế vị Thánh Phêrô' đến người dân Libăng, một dân tộc luôn kiên cường, dù bị 'tổn vaticannews.va/vi
đây ở miền Nam bởi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.Chuyến thăm của Đức Thánh Cha chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân - 'đất nước của sứ điệp'
Chặng thứ hai của chuyến Tông du, từ ngày Thánh Phêrô, thánh quan thầy của Giáo hội Chính thống Constantinople.
Libăng thương từ nhiều phía'.
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho Lêô XIV cũng sẽ hiện thực hóa lời hứa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện sau chuyến thăm Iraq năm 2021, khi ngài bày tỏ mong muốn mang tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.
Vatican News
Nguồn: 30/11 đến 2/12 sẽ là Libăng, một 'đất nước của sứ điệp', theo cách gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Libăng hiện đang phải vật lộn với - 'đất nước của sứ điệp'
Chặng thứ hai của chuyến Tông du, từ ngày chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân 'cái ôm an ủi của Người Kế vị Thánh Phêrô' đến người dân Libăng, một dân tộc luôn kiên cường, dù bị 'tổn vaticannews.va/vi
khủng hoảng kinh tế kéo dài, hậu quả của vụ nổ thảm khốc tại cảng Beirut năm 2020, và những bất ổn chính trị, đặc biệt là căng thẳng quân sự gần 30/11 đến 2/12 sẽ là Libăng, một 'đất nước của sứ điệp', theo cách gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Libăng hiện đang phải vật lộn với tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.Vatican News
Nguồn: thương từ nhiều phía'.
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho đây ở miền Nam bởi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.
Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng khủng hoảng kinh tế kéo dài, hậu quả của vụ nổ thảm khốc tại cảng Beirut năm 2020, và những bất ổn chính trị, đặc biệt là căng thẳng quân sự gần vaticannews.va/vi
chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân Lêô XIV cũng sẽ hiện thực hóa lời hứa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện sau chuyến thăm Iraq năm 2021, khi ngài bày tỏ mong muốn mang đây ở miền Nam bởi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah.Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.
Vatican News
Nguồn: 'cái ôm an ủi của Người Kế vị Thánh Phêrô' đến người dân Libăng, một dân tộc luôn kiên cường, dù bị 'tổn Lêô XIV cũng sẽ hiện thực hóa lời hứa mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện sau chuyến thăm Iraq năm 2021, khi ngài bày tỏ mong muốn mang vaticannews.va/vi
Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng cho 'cái ôm an ủi của Người Kế vị Thánh Phêrô' đến người dân Libăng, một dân tộc luôn kiên cường, dù bị 'tổn chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các dân thương từ nhiều phía'.
Việc Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn Thổ Nhĩ Kỳ và tộc đang chịu đau khổ trên thế giới.
Vatican News
Nguồn: Libăng cho chuyến công du đầu tiên nhấn mạnh trọng tâm của triều đại ngài: Thúc đẩy sự hiệp nhất Kitô giáo và đồng hành cùng các vaticannews.va/vi
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
